Gia Lai truy tìm 33 người đi cùng F1 trên xe khách

Trường hợp F1 tại Gia Lai đi chung chuyến bay với bệnh nhân COVID-19, sau đó người này đi xe khách từ TP.HCM về Gia Lai.

Gia Lai từng có 27 trường hợp nhiễm Covid-19 và điều trị thành công. Ảnh Nam Trần

Lúc 14h30 ngày 30/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Gia Lai phát đi thông báo đã cách ly L.T.V. (sinh năm 1988, trú tại tổ 8, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku), F1 của một bệnh nhân COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 15 ngày 27/4, L.T.V. đi cùng chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM với một bệnh nhân COVID-19.

Khi đến TP.HCM, V. ở tại một chung cư ở Quận Bình Tân. Ngày 28/4, V. đi Bình Dương bằng xe máy rồi quay về lại TP.HCM trong ngày.

Đến ngày 29/4, người này đi ăn sáng quận 6, rồi về lại chung cư ở quận Bình Tân (TP.HCM). Khoảng 17 giờ 55, người này lên xe khách Hồng Hải về bến xe Đức Long Gia Lai (thành phố Pleiku, Gia Lai) lúc 6 giờ 55 ngày 30/4. Sau đó, chiếc xe khách Hồng Hải di chuyển về thị xã An Khê (Gia Lai).

Tổng hành khách trên xe là 34 người (kể cả L.T.V., tài xế và phụ xe).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Gia Lai, L.T.V. đã được cách ly theo quy định, tiến hành lấy mẫu máu phân tích. Hiện, sức khỏe của L.T.V. ổn định, chưa có gì bất thường.

Vào 17h cùng ngày 30/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy L.T.V âm tính. Trường hợp này sẽ được xét nghiệm lại trong 3 ngày tới.

Hiện L.T.V đang được cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Binh đoàn 15, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ (Gia Lai).

Chiều cùng ngày, bà Lịch thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, ký Kế hoạch số 489 chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở vi phạm nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng; mua bán, sử dụng vắc xin phòng ngừa COVID-19 không đúng quy định.

Tỉnh Gia Lai thông báo những ai đi trên xe biển số 81B - 00.140 cùng với L.T.V. liên hệ với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Gia Lai, Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo người dân đã đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để có hướng xử lý phù hợp nhất.

Trước đó, từ ngày 29/1-11/2, Gia Lai ghi nhận 27 trường hợp dương tính với với SARS-CoV-2. Sau thời gian được cơ quan chức năng hỗ trợ điều trị, đến ngày 26/3, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng được xuất viện.

Nam Trần

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gia-lai-truy-tim-33-nguoi-di-cung-f1-tren-xe-khach-post1332541.tpo