Gia Lai: Triệt phá sòng bạc khu vực giáp ranh

Chiều ngày 6/6, Công an huyện Chư Pah cho biết, vừa triệt phá một vụ đánh bạc với hàng chục người tham gia tại khu vực rừng giáp ranh.

Tang vật vụ án đánh bạc. Ảnh: Lương Ý

Vụ đánh bạc lớn này dưới hình thức “xóc đĩa” tại bãi đất trống ven rừng thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Ia Kreng với xã Ia Tăng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lê Thành Tín (SN 1978), Trần Xuân Tuấn (SN 1956), Lê Văn Bình (SN 1967), Phan Lê Cảnh (SN 1977), cùng trú tại thị trấn Ia Ly và Đỗ Xuân Thuận (SN 1981), quê Khánh Hòa (còn lại một số đối tượng đã tẩu thoát); tạm giữ 9 xe ô tô, thu giữ hơn 94 triệu đồng, 1 bộ xóc đĩa và các vật dụng liên quan.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai số người tham gia vụ đánh bạc lần này có tới trên 30 người, phần lớn ở TP Pleiku và tỉnh Kon Tum. Trong đó, có một số đối tượng đến để cho vay mượn, cầm cố tài sản phục vụ đánh bạc. Chúng cắt cử người canh gác và báo động khi lực lượng chức năng phát hiện.

Công an huyện Chư Pah đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

Khuất Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/gia-lai-triet-pha-song-bac-khu-vuc-giap-ranh_t114c1144n134861