Gia Lai tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ 3

UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ 3 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2022.

Dự kiến, Lễ hội Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ 3 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, biểu diễn các trang phục dân tộc truyền thống các dân tộc năm 2022 sẽ được huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức tại bãi bồi làng Jăng, xã Ia O, huyện Ia Grai từ ngày 4 - 6/11/2022.

Du khách và Nhân dân trong vùng có cơ hội tận mắt chứng kiến những con thuyền độc mộc trở lại trên dòng sông Pô Cô huyền thoại, qua giải đua thuyền độc mộc do huyện Ia Grai tổ chức.

Để cuộc đua thêm phần hấp dẫn và kịch tính, Ban Tổ chức đã yêu cầu các xã thị trấn cử vận động viên và nghệ nhân, diễn viên tham gia đầy đủ các nội dung đua thuyền độc mộc, liên hoan cồng chiêng, tạc tượng gỗ dân gian và nhảy dân vũ. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đơn vị lực lượng vũ trang như Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện và Đồn Biên phòng Ia O trong đua thuyền độc mộc.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô là hoạt động thể thao văn hóa truyền thống, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô là hoạt động thể thao văn hóa truyền thống, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc

Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết sau nhiều năm tổ chức lễ hội, huyện đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức lễ hội, nhất là vấn đề phân luồng giao thông, giữ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Năm nay, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo hơn.

“Năm 2022, chúng tôi thêm 2 nội dung là tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên và nhảy dân vũ. Đấy là những cái mới để thu hút đông đảo du khách và giữ chân họ ở lại địa phương lâu hơn. Chúng tôi cũng nâng cao chất lượng các cuộc thi, các cuộc trình diễn để làm sao tạo ấn tượng sâu sắc với du khách. Các xã, các lực lượng phải có đội đua thuyền để làm sao số lượng đội đua tăng lên, trở thành truyền thống của huyện” - ông Nguyễn Văn Đông nói.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô là hoạt động thể thao, văn hóa truyền thống thường niên, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, gắn kết cộng đồng các buôn làng. Đồng thời, tưởng nhớ những anh hùng của làng Nú trên sông Pô Cô năm xưa. Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút du khách đến với địa phương.

Thục Anh (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/gia-lai-to-chuc-hoi-dua-thuyen-doc-moc-tren-song-po-co-lan-thu-3-217417.html