Gia Lai:Tổ chức ghi lô đề, hàng loạt cán bộ quân đội bị kỷ luật

Theo đó, có 3 quyết định được Ủy ban kiểm tra huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai công bố ngày 3/12/2018.

Cụ thể; tại quyết định số 94-QĐ/UBKTHU, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Ia Grai quyết định, thi hành kỷ luật bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa, Đảng viên Chi bộ ban Tham mưu thuộc Đảng ủy Quân sự huyện Ia Grai bằng hình thức khai trừ. Việc phải khai trừ Đảng đối với bà Hoa được UBKT huyện ủy chỉ rõ: Trong thời gian công tác tại huyện Đội Ia Grai, là một quân nhân chuyên nghiệp, đảng viên, bà Hoa đã vi phạm nghiêm trọng đến những điều đảng viên không được làm, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước về việc tổ chức đánh bạc (dưới hình thức ghi lô đề) cho vay lãi tại đơn vị trong thời gian dài. Những việc làm vi phạm của bà Hoa đã gây dư luận xấu đối với hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tin nhắn thể hiện vụ việc ghi đề của bà Hoa đã diễn ra từ rất lâu 2017

Bên cạnh đó, tại quyết định số 95-QĐ/UBKTHU, Ủy ban kiểm tra huyện ủy quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Xuân Hồng vì đã vi phạm kỷ luật Quân đội trong việc đánh bạc (dưới hình thức ghi lô đề). Tại quyết định số 96-QĐ/UBKTHU, Ủy ban kiểm tra huyện ủy quyết định, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hồng Phi, Đảng viên Chi bộ ban Tham mưu, Đảng bộ Quân sự huyện Ia Grai bằng hình thức khiển trách về vi phạm, đứng ra môi giới, làm chứng cho đồng đội vay nợ lãi bên ngoài khi thua cờ bạc.

Việc nợ nần khi không trúng đề cũng được thể hiện qua tin nhắn

Trước đó, tại đơn khiếu nại của gia đình ông Hồng gửi cơ quan chức năng phản ánh việc ông Hồng đánh bạc (dưới hình thức ghi lô đề) và thua nợ bà Hoa một số tiền lớn sau đó viết giấy nhận nợ, dẫn đến việc ông Hồng phải viết đơn xin ra quân. Nội dung đơn khiếu nạn thể hiện, số nợ mà ông Hồng phải ghi giấy nhận nợ đối với bà Hoa 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) là tiền đánh bạc (ghi đề), trong đó, ông Hồng là người ghi, bà Hoa là chủ “cái”, chứ không phải ông Hồng vay tiền mặt của bà Hoa để làm ăn kinh tế như giấy nhận nợ mà bà Hoa gửi lên lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện. Qua đó, việc vi phạm kỷ luật trong Quân đội của ông Hồng phải thi hành kỷ luật là đúng người, đúng tội.

Vẫn còn rất nhiều tin nhắn như thế này tại máy điện thoại của người chơi và chủ cái

Tuy nhiên, việc tổ chức đánh cờ bạc (dưới hình thức ghi lô đề), cũng như việc cho vay nặng lãi diễn ra trong thời gian dài tại một đơn vị quân đội, đã làm dấy lên nhiều ghi ngại của dư luận? Trong đó, việc một quân nhân chuyên nghiệp, một đảng viên tổ chức ghi đề, bắt đồng đội viết giấy nhận nợ khi thua bạc, hay đứng ra mai mối, làm chứng để người ngoài vào trong đơn vị cho đồng đội vay nặng lãi dẫn đến việc thua, nợ không còn khả năng chi trả mà lãnh đạo đơn vị không hề hay biết…?

Qua tìm hiểu, việc bà Hoa đứng ra tổ chức đánh bạc (dưới hình thức ghi lô đề) đã diễn ra khá lâu, không chỉ ở trong đơn vị mình công tác mà còn cả ở bên ngoài.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gia-laito-chuc-ghi-lo-de-hang-loat-can-bo-quan-doi-bi-ky-luat-d69702.html