Gia Lai: Tìm thấy thi thể 3 thanh niên bị nước cuốn mất tích khi đi tắm thác

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 thanh niên tắm thác bị nước cuốn mất tích.

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 thanh niên tắm thác bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin trên báo Người Lao Động, sáng ngày 20/8, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị nước cuốn mất tích khi tắm thác nước thuộc làng người Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xảy ra vào chiều 18/6.

Các nạn nhân được xác định là Bùi Văn Đức (SN 2000), Nguyễn Đình Quang (SN 2000) và Phan Viết Linh (SN 1997), cùng trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Ia Grăng, cả 3 thi thể được tìm thấy quanh khu vực thác.

Như Công an nhân dân đã thông tin trước đó, vào chiều ngày 18/8, 6 nam nữ thanh niên gồm: Lê Anh T.. (SN 2001, trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Thị Hòa D. (SN 2002, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Văn T., Bùi Văn Đức, Nguyễn Đình Quang và Phan Viết Linh rủ nhau ra khu vực thác nước tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai chơi.

Tại đây, Đức, Linh, Quang và Lê Anh T. đã kéo nhau xuống thác nước tắm. Trong lúc đang tắm thì Quang không may bị trượt chân rơi vào vũng nước xoáy và bị nước nhấn chìm.

Thấy vậy, Đức, Linh và T. cùng nhảy ra ứng cứu nhưng do nước chảy mạnh, xoáy sâu nên Đức và Linh đã bị nước nhấn chìm theo. Thấy vậy, T. vội bơi quay lại cùng với các bạn chạy đi tri hô người đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Ia Grăng đã có mặt tại hiện trường và huy động lực lượng tìm kiếm. Thế nhưng, nước chảy mạnh khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Công an huyện Ia Grai cũng đã gọi điện đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp và lặn tìm kiếm.

Vào chiều ngày 19/8, lực lượng chức năng đã làm hàng rào bằng dây kẽm gai chắn ngang dòng nước để ngăn không cho thi thể các nạn bị cuốn trôi.

20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện cứu hộ trong điều kiện vô cùng khó khăn. Nhóm thợ lặn cố gắng tiếp cận vị trí được cho là các nạn nhân gặp nạn nhưng không thể do đang giữa mùa mưa, lượng nước đổ về thác lớn. Nước từ trên độ cao hơn 20 mét đổ xuống tạo thành một dòng xoáy sâu hơn 10 mét.

Đến ngày 20/8, thi thể các nạn nhân tự nổi lên và được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên bờ. Thi thể đầu tiên vớt được lúc 7h cùng ngày.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/gia-lai-tim-thay-thi-the-3-thanh-nien-bi-nuoc-cuon-mat-tich-khi-di-tam-thac-a289450.html