Gia Lai tạm giữ tài xế vụ tai nạn khiến 8 người chết và bị thương

Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tạm giữ tài xế để điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 8 người chết và bị thương trong vụ tai nạn ở địa phận làng Bon.

Ngày 10/5, Đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ một tài xế xe tải để điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 8 người thương vong.

Nạn nhân trong vụ tai nạn được điều trị tại bệnh viện

Nạn nhân trong vụ tai nạn được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/5, trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận làng Bon, xã Đắk Tpang, huyện Kông Chro xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 81C-042.06 do tài xế Võ Thanh Tiển (sinh năm 1989, trú tại xã Phú An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở củ sắn cùng 17 người trên thùng xe. Khi lên dốc cao thì xe bị mất thắng, trôi ngược xuống dốc và bị lật.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, gồm ông Đam (SN 1968), chị Nãi (SN 1998) và chị Thẽnh (SN 1986), cùng trú tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 5 người khác bị thương nặng, số còn lại chỉ bị xây xước nhẹ.

Công an huyện Kông Chro đã tiến hành tạm giữ tài xế Võ Thanh Tiển để điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này./.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/gia-lai-tam-giu-tai-xe-vu-tai-nan-khien-8-nguoi-chet-va-bi-thuong-760730.vov