Sáng 7/12, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang khẩn trương triển khai mặt bằng 15ha để phục vụ Dự án bố trí, ổn định dân cư tập trung cho vùng thiên tai của xã.
Ngày 6.12, lãnh đạo UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cho biết, xã đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị mặt bằng 15ha để phục vụ Dự án bố trí và ổn định dân cư tập trung cho vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.
Tỉnh Gia Lai ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp 13 dự án, 3 phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp ưu tiên triển khai thực hiện trên địa bàn. Tổng kinh phí hơn 1.058 tỉ đồng.
Ngày 5/12, UBND tỉnh Gia Lai ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp ưu tiên triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (khu vực phía Tây) năm 2025-2026.
UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp ưu tiên thực hiện trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai 15 khu tái định cư và một phương án xen ghép, với tổng vốn đầu tư gần 1.060 tỷ đồng. Các dự án phải hoàn thành trước năm 2026.
Tỉnh Gia Lai quyết định xây dựng 15 khu tái định cư và thực hiện 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông để kịp thời bố trí chỗ ở an toàn, ổn định cho các hộ dân phải di dời do thiên tai.
Ngày 5-12, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại khu vực phía Tây tỉnh.
UBND tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng 8 dự án, thực hiện phương án xen ghép vùng thiên tai khẩn cấp trên địa bàn tỉnh với kinh phí hơn 178 tỷ đồng.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với 8 dự án tái định cư và 1 phương án xen ghép nhằm bố trí ổn định dân cư tại các vùng thiên tai trọng điểm ở khu vực phía Đông tỉnh.
Theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 3-12, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp ưu tiên triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (khu vực phía Đông).
Để đảm bảo cho người dân có chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026, UBND tỉnh Gia Lai đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai để đưa 1.861 hộ dân vùng xung yếu tới nơi ở mới.
Đợt bão lũ khốc liệt nhất trong nhiều thập kỷ vừa đi qua đã khiến hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai gánh chịu tổn thất nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương đang triển khai hàng loạt giải pháp khẩn cấp nhằm giúp người dân sớm có chỗ ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.
Sở NN&MT Gia Lai vừa đề xuất xây dựng 16 khu vực để di dời, ổn định chỗ ở cho 2.223 hộ dân đang sinh sống tại các khu dân cư nguy cơ cao chịu ảnh hưởng nặng nếu thiên tai xảy ra.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng 16 khu vực để di dời, ổn định chỗ ở cho 2.223 hộ dân đang sinh sống tại các khu dân cư nguy cơ cao, chịu ảnh hưởng nặng nếu thiên tai xảy ra.
Ngày 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả bão lũ và phương án bố trí, tái định cư (TĐC) cho người dân tại các xã, phường: Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, người dân cần phải di dời khỏi những khu vực thường xuyên bị ngập lụt, bởi nếu tiếp tục bám trụ sẽ còn chịu thiệt hại nặng nề và dễ rơi vào cảnh tái nghèo.
Sau khi kiểm tra các khu dân cư xung yếu và vị trí bố trí tái định cư, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát lại quy hoạch, đẩy nhanh tổng hợp nhu cầu di dời dân cư, lập dự án tái định cư tập trung để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.