Gia Lai: Rủ nhau đi tắm, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Ngày 12/3, ông Võ Văn Quá, Chủ tịch UBND xã Dun, huyện Chư Sê cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ chết thương tâm.

Gia đình các nạn nhân đang lo hậu sự cho các cháu. Ảnh: Lương Ý

Gia đình các nạn nhân đang lo hậu sự cho các cháu. Ảnh: Lương Ý

Danh tính của 3 nạn nhân xấu số được xác định là: Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý (hai anh em sinh đôi) sinh năm 2014, hiện đang học Trường Mẫu giáo Bằng Lăng; Siu Nội sinh năm 2012, học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Ngô Quyền.

Sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ 45 ngày 11/3, sau khi đi học về, một nhóm học sinh cùng trú làng Greo Pết rủ nhau đi tắm tại ao làng. Tại đây, trong lúc tắm thì hai anh em Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý bị đuối nước. Thấy vậy, em Siu Nội lao vào cứu nhưng bất thành khiến 3 em đều bị đuối nước.

Trước sự việc trên, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể 3 học sinh xấu số để gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND huyện Chư Sê cùng các ban, ngành và UBND xã Dun cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các cháu bị đuối nước.

Khuất Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/gia-lai-ru-nhau-di-tam-3-em-nho-duoi-nuoc-thuong-tam_t114c1159n145721