Gia Lai: Rủ nhau đi bắt cá, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Trong giờ ra chơi, 5 học sinh lớp 7 rủ nhau ra hồ nước tưới gần trường bắt cá, không may 2 em bị đuối nước và tử vong dưới hồ.

Vào khoảng 14h40 ngày 23.5, tại hồ nước tưới thuộc làng Plei DjRiêk (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai em học sinh lớp 7 tử vong.

Được biết, hai nam học sinh xấu số là em Đỗ Xuân H và Nguyễn Công V (cùng học lớp 7A3, trường THCS Nguyễn Trãi thị trấn Nhơn Hòa). Vào thời gian nói trên, 5 học sinh gồm em Nguyễn Trường H, Lê Viết N, Trương Thành C, Đỗ Xuân H và Nguyễn Công V đi theo cửa phụ của trường ra hồ tưới nước cây trồng (cách trường khoảng 400m) để đi bắt cá.

Người dân vớt thi thể các em lên bờ.

Một trong những học sinh tham gia cho biết: “Bạn V rủ chúng con đi vớt cá. Tới nơi, chúng con có xuống hồ nhưng chỉ xuống nơi nước nông”. Đến khoảng 15h35, nạn nhân xấu số đầu tiên đã được người dân vớt lên, khoảng 10 phút sau tìm thấy nạn nhân thứ hai.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Theo người dân xuống vớt thi thể các em, hồ nước tưới có độ sâu khoảng 7-8m, trước đây cũng đã có học sinh đuối nước tại hồ này.

Thầy Phạm Huy Bắc-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, nhà trường đã cấp tốc xuống hiện trường, đồng thời báo cho cha mẹ các em học sinh, chính quyền địa phương và phòng giáo dục huyện. Để xảy ra sự việc đáng tiếc này có phần trách nhiệm của nhà trường bởi đã quản lý học sinh giờ ra chơi không tốt. Trước mắt, nhà trường đến thăm hỏi động viên hai gia đình các em gặp nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình có học sinh tử nạn mỗi em 3 triệu đồng, hội phụ huynh hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng. Chính quyền thị trấn Nhơn Hòa hỗ trợ gia đình mỗi học sinh 1 triệu đồng.

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gia-lai-ru-nhau-di-bat-ca-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-878623.html