Gia Lai: Rộn ràng khai mạc chuỗi lễ hội

Trong ngày 20/11, tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra chuỗi lễ hội thu hút hàng nghìn du khắp mọi miền đất nước đổ về tham dự lễ hội hoa dã quỳ, đồi cỏ hồng và lễ hội đường phố...

Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20/11 đến ngày 22/11. Trong những ngày này, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động đặc sắc mang đậm chất Tây Nguyên dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya.

Nhìn từ dưới chân núi, núi lửa Chư Đăng Ya như một chiếc bát úp nhưng lên đến đỉnh núi lại là một thung lũng rộng lớn, bốn bề cây cối xanh tốt. Với độ nghiêng độc đáo của triền núi lửa Chư Đăng Ya và ánh sáng mặt trời chiếu rọi tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, lung linh huyền ảo.

Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya

Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya

Đến với tuần lễ hoa dã quỳ năm nay, du khách không chỉ được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn chìm đắm và trải nghiệm các hoạt động văn hóa- văn nghệ và quảng bá du lịch mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số như: Trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật đan lát, dệt, thổ cẩm…Ngoài ra, du khách còn được tham quan, mua sắm, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Chư Păh nói riêng như đặc sản cơm lam gà nướng, rượu ghè, thịt nướng lồ ô…

Đặc biệt, lễ hội hoa dã quỳ năm nay còn có hoạt động quyên góp, ủng hộ bà con miền Trung bị thiệt hại do mưa, bão. Chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ khai mạc, số tiền ủng hộ bà con miền Trung hơn 100 triệu đồng.

Lễ hội đồi cỏ hồng xã Glar,huyện Đak Đoa: Tổ chức lễ khai mạc Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số, gắn với du lịch đồi cỏ hồng và phiên chợ hàng nông sản huyện Đak Đoa lần thứ IV năm 2020. Ngày hội năm nay có sự tham gia của 20 gian hàng nông sản sạch của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện và 5 gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống như thổ cẩm, gùi, nhạc cụ…

Bên cạnh đó, ngày hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa-thể thao với sự tham gia của 17 đội thi đại diện cho 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với gần 1.000 vận động viên và nghệ nhân. Các đội sẽ tham gia thi biểu diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng; các hoạt động thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo…

Biểu diễn cồng chiêng đường phố: Bắt đầu diễn ra từ 15h cùng ngày, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku nhằm tôn vinh giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/gia-lai-ron-rang-khai-mac-chuoi-le-hoi-174836.html