Gia Lai: Phẫu thuật nối ghép thành công cho bệnh nhân bị đứt cẳng bàn chân

Ngày 27/11/2019, Bệnh viện Quân y 21-Cục Hậu cần Quân đoàn 3 (trụ sở TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết, sau 9 ngày được cấp cứu, phẫu thuật nối ghép, các ngón chân trên bàn chân gần bị đứt lìa của bệnh nhân Nay Kô (SN 1990, trú tại làng Hrai, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) đã cảm nhận được nóng lạnh, ấm hồng lên và co nhẹ được.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 18/11/2019, bệnh nhân Nay Kô bị tai nạn nhập viện cấp cứu trong tình trạng đứt gãy, dập nát cẳng xương bên phải (bàn chân phải chỉ còn dính lại với cẳng chân bởi một đoạn da mỏng). Vết thương có diện tích rộng, xương dập nát nhiều mảnh, đứt bó mạch chày trước và sau, mất máu nhiều, do quãng đường vận chuyển về Bệnh viện cấp cứu xa. Do vết thương dài, rộng, xương bị dập nát nhiều mảnh nên nhiều ý kiến đề nghị phẫu thuật cắt bỏ bàn chân để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Với quan điểm còn nước còn tát, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 211 đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn và đưa bệnh nhân Nay Kô vào phẫu thuật nối lại bàn chân. Thượng tá, Bác sĩ Trần Xuân Lợi-Chủ nhiệm Khoa Ngoại-Chấn thương chỉnh hình được phân công làm trưởng kíp trực cùng 7 bác sĩ, kỹ thuật viên đã tiến hành phẫu thuật kết nối xương; nối vi phẫu thần kinh, mạch máu; khâu phục hồi các cơ bị đứt… Sau gần 5 giờ thực hiện, ca phẫu thuật nối lại bàn chân cho bệnh nhân Nay Kô đã thành công.

Ảnh các bác sĩ kiểm tra lại vết thương cho bệnh nhân Nay Kô sau khi phẫu thuật

Trước đó, bệnh nhân Sơn (Sinh năm 1997, dân tộc Bahnar ở làng Đê Tul xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, bệnh nhân Lê Văn Đăng (Sinh năm 1971, trú tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum) trong quá trình lao động không may cũng bị máy cắt cỏ làm đứt lìa bàn chân và cũng đã được các bác sỹ Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu và phẫu thuật nối ghép thành công.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-phau-thuat-noi-ghep-thanh-cong-cho-benh-nhan-bi-dut-cang-ban-chan-20191127135223448.htm