Gia Lai: Phát hiện, thu giữ 7.500 chiếc khẩu trang tại cửa khẩu

Sáng 18-3, Trung tá Bùi Quốc Chính, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai cho biết: Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho lực lượng chức năng các đối tượng liên quan và 7.500 chiếc khẩu trang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-3, trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ - Gia Lai) đã phát hiện nhà xe Anh Hiếu (BKS 81B-01619) do Trần Minh Giang (sinh năm 1988, quê quán Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa; hộ khẩu thường trú: xã Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển; trên xe còn có phụ xe Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1968, Ban Lung, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), có dấu hiệu nghi ngờ chở hàng cấm.

 Các đối tượng vi phạm và tang vật thu được.

Các đối tượng vi phạm và tang vật thu được.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã phối hợp với lực lượng Hải quan tổ chức triển khai kiểm tra và phát hiện trên xe chở 7.500 chiếc khẩu trang, trong đó có 5.000 chiếc mang nhãn hiệu Quốc Bảo do Công ty sản xuất thương mại thiết bị Quốc Bảo (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất và 2.500 chiếc mang nhãn hiệu Gold Health sản xuất tại công ty TNHH và thương mại Phú Minh Long (khu 8 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Qua khai thác ban đầu, Trần Minh Giang khai nhận chở thuê cho ông Mã Văn Hùng (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xã Chư Bồ 1, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ). Mã Văn Hùng khai nhận, số khẩu trang này được bà Mai hiện đang ở Campuchia mua và thuê xe ô tô chở đến TP Ban Lung (Vương quốc Campuchia) để bán với giá 60.000 Ria, tương đương khoảng 300 ngàn tiền Việt Nam.

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/gia-lai-phat-hien-thu-giu-7-500-chiec-khau-trang-tai-cua-khau-612592