Lực lượng Hải quan: Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ buôn lậu trong thời gian ngắn

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Hải quan cả nước đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, chủ yếu qua biên giới đất liền và đường biển. Từ nay đến cuối năm là thời gian cao điểm, ngành Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, siết chặt kiểm soát, kịp thời ngăn chặn hàng lậu tràn vào nội địa tiêu thụ.

Phát hiện, bắt giữ khối lượng hàng lậu lớn trong trong tháng 11

Hoạt động buôn lậu các loại hàng hóa trên các tuyến, nhất là biên giới và đường biển có chiều hướng gia tăng mạnh trong thời gian cuối năm, nhất là từ tháng 11, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng Hải quan trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa. Trước tình hình đó, cơ quan Hải quan đã thực hiện quyết liệt các biện pháp, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm buôn lậu và đã đạt được những kết quả tích cực, triệt phá nhiều vụ việc lớn.

Điển hình, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) vừa chủ trì triệt phá vụ buôn lậu 24 tấn hàng, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm... xuất xứ Nhật Bản. Số hàng này của Công ty TNHH logistics Việt Lào HQN (Đà Nẵng) - doanh nghiệp chuyên làm thủ tục vận chuyển hàng hóa quá cảnh cho đối tác nước ngoài từ cảng Đà Nẵng đi cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Khi phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu buôn lậu với thủ đoạn rút ruột hàng hóa trong container trên đường vận chuyển từ cảng Đà Nẵng đi cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng Hải quan đã xác lập chuyên án QC 121 để điều tra xác minh và bắt giữ. Đây là đường dây buôn lậu với quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi. Hiện Đội 2 đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ các vụ việc vi phạm, đặc biệt liên quan đến loại hình quá cảnh ở khu vực miền Trung.

Mới đây nhất, ngày 28/11, tại xóm Tiên Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 5 bao tải chứa 2 tạ pháo nổ.

Thực tế cho thấy, cứ dịp cuối năm, tình trạng buôn lậu pháo lại gia tăng mạnh. Ngày 27/11, Hải quan Quảng Ninh cũng phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 21 bánh pháo tròn, 29 dàn pháo loại 36 ống với tổng khối lượng là 75 kg pháo tại khu vực thôn Nà Choòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Cũng trong ngày 27/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan An Giang) đã kiểm tra một ghe gỗ khai hải quan là không chở hàng hóa, chỉ nhận lại phương tiện từ phía Campuchia bàn giao. Qua đó phát hiện có chở 13 bao hàng hóa bao gồm cá ngựa khô, bong bóng cá khô - là mặt hàng quý hiếm, có trị giá cao, được đóng trong bao PP không đồng nhất, không nhãn mác, không rõ xuất xứ. Ngày 28/11, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang lại liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai xe tải vận chuyển gần 8 tấn hóa chất và 630 lít dầu thủy lực không rõ nguồn gốc tại khu vực khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Được biết, chiếc ghe này dùng để vận chuyển rau củ quả xuất khẩu sang Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình. Trước đó, ngày 19/11, lực lượng chống buôn lậu tỉnh này đã chặn đứng hơn 60 tấn hàng hóa nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.

Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu 24 tấn hàng lậu là mỹ phẩm, thực phẩm... xuất xứ Nhật Bản. Ảnh: TL

Ngày 18/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 khi tiến hành kiểm tra thực tế 2 thùng hàng nghi vấn được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Manila, Philippines về cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng. Kết quả khám xét, Chi cục thu giữ 4 vật phẩm sừng tê giác, có tổng trọng lượng khoảng 19,5kg.

Theo đánh giá của Hải quan Hải Phòng, đây là một trong những vụ vận chuyển sừng tê giác bằng đường biển quy mô lớn được lực lượng nhiều doanh nghiệp còn thực hiện các hành vi như nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá và hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu…chức năng bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng những năm gần đây. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ vi phạm theo quy định.

Tăng cường soi chiếu, siết chặt kiểm tra thực tế hàng hóa

Theo đánh giá của Cục Điều tra chống buôn lậu, từ nay đến cuối năm, nhu cầu về nguyên liệu sản xuất, hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh nên hoạt động buôn lậu sẽ diễn biến vô cùng phức tạp.

Đánh giá của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho thấy, trong những tháng cuối năm, đơn vị này đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có các hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan, khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ để gian lận, trốn thuế. Ngoài ra, để trốn tránh trách nhiệm nếu bị phát hiện, các đối tượng buôn lậu còn thành lập nhiều công ty, ghi địa chỉ sai, thường xuyên thay đổi trụ sở...

Trước tình hình đó, thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường, chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là đối với những mặt hàng nhạy cảm, hàng có nhu cầu tiêu thụ cao nhằm kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường thu thập thông tin về doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp, người được ủy quyền…phải thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục đưa hàng hóa qua các cửa khẩu.

Lực lượng Hải quan cũng sẽ tập trung xác lập các chuyên án, đấu tranh các đối tượng đầu nậu; Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, tuyến biên giới, đường biển, đường hàng không... để ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với hoạt động buôn lậu

Được biết, tại cuộc làm việc với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung ngày 29/10, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo tăng cường việc giám sát trọng điểm đối với các lô hàng quá cảnh từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đi Lào, Campuchia có rủi ro cao về buôn lậu.

"Đặc biệt, cơ quan Hải quan sẽ siết chặt đội hình chống buôn lậu, tập trung chú trọng kiểm soát hàng hóa qua soi chiếu trong quá trình xếp dỡ; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện soi chiếu hàng hóa và việc kiểm tra thực tế đối với các trường hợp soi chiếu để kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn", ông Nguyễn Hùng Anh - Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết.

Song song với đó, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là vùng biên giới chủ động, tích cực tố giác các hành vi buôn lậu, cam kết không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu./.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/luc-luong-hai-quan-lien-tiep-triet-pha-thanh-cong-nhieu-vu-buon-lau-trong-thoi-gian-ngan-96491.html