Gia Lai: Phát hiện 3.500 sách giáo khoa giả chuẩn bị cho năm học mới

Chỉ kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh mặt hàng sách giáo khoa, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phát hiện có 3.500 cuốn sách giả.

Ngày 27-8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho hay đang đang tạm giữ 3.500 cuốn sách giáo khoa giả để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó Đội Quản lý thị trường số 12 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh Lê Văn Trí (tổ 6, phường Yên Thế, thành phố Pleiku), Siêu thị nhà sách Vĩ Yên (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Cơ sở kinh doanh Toàn (40 Phan Đình Phùng, TP Pleiku) thì phát hiện tổng cộng 3.500 cuốn sách giáo khoa không chứng minh được hóa đơn chứng từ và nguồn gốc.

Chỉ mới kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai đã phát hiện 3.500 cuốn sách giả

Chỉ mới kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai đã phát hiện 3.500 cuốn sách giả

Dựa vào tem, số SERI, lực lượng Quản lý thị trường nhận định đây là sách giả được các chủ tiệm tạp hóa xếp xen kẽ với nhiều sách thật và buộc thành bộ sách theo từng khối học để bán cho phụ huynh học sinh.

Theo một cán bộ trực tiếp xử lý các vụ việc cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị phát hiện sách giáo khoa giả. Nội dung, hình thức sách giáo khoa giả giống với sách thật 90- 95% nên người mua rất khó phát hiện. Sách giáo khoa giả thường hay xảy ra tình trạng lỗi chính tả hoặc ngữ pháp. Đặc biệt là môn tiếng Anh.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/gia-lai-phat-hien-3500-sach-giao-khoa-gia-chuan-bi-cho-nam-hoc-moi-20190827082948993.htm