Gia Lai: Phát động lễ trồng cây 'Vì một Việt Nam xanh'

Sáng 26-3, tại Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ phát động trồng cây với chủ đề 'Vì một Việt Nam xanh'. Đây là một trong những hoạt động chính của Giải vô địch quốc gia Marathon và Cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 (Tiền Phong Marathon 2021).

Tại buổi lễ, đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 200 cây thông non. Nhân dịp này, Ban tổ chức giải đã trao tặng số tiền 1,3 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ địa phương trồng rừng. Agribank tặng 5 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo” bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Gia Lai.

 200 cây thông non được trồng tại lễ phát động.

200 cây thông non được trồng tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Thành, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhận thức được quan trọng của việc trồng cây, mặc dù còn nhiều khó khăn về ngân sách nhưng trong 5 năm qua tỉnh Gia Lai đã đầu tư trồng mới được hơn 25.000ha rừng và cây phân tán. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Gia Lai đặt mục tiêu trồng mới 40.000ha rừng, nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên 47,75%. Lễ phát động trồng cây hôm nay là sự khởi đầu mới tốt đẹp, một hình ảnh động viên cho phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn tỉnh Gia Lai, góp phần giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu trồng mới rừng”.

Nhiều đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia Lễ phát động trồng cây.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2021 khẳng định: “Năm 2020, Tiền Phong Marathon diễn ra tại Lý Sơn nhằm góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, Ban tổ chức mong muốn sẽ góp một tiếng nói nhằm kêu gọi nhân dân tích cực trồng rừng vì một “Giấc mơ đại ngàn”.

Tin, ảnh: HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/gia-lai-phat-dong-le-trong-cay-vi-mot-viet-nam-xanh-655167