Gia Lai: Người làm lộ đề Văn chưa bị xử lý

Liên quan đến việc lộ đề thi Văn lớp 9, hiện UBND thành phố Pleiku ra công văn không hình sự hóa vụ việc theo quy định của pháp luật, các cá nhân liên quan vẫn đang chờ các cấp đưa ra mức xử lý.

Chiều ngày 20/7, UBND thành phố Pleiku đưa ra thông cáo báo chí về việc kết quả điều tra vụ lộ đề kiểm tra học kỳ II – môn ngữ Văn lớp 9, ngày 3/7.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân lộ đề là do nhân viên thư viện trường THCS Trần Phú bà Trần Thị Tần. Khi được giao nhiệm vụ photo đề kiểm tra các môn thi học kì II năm học 2019 - 2020, trong quá trình photo đã lấy tờ đề bị kẹt bỏ vào túi áo khoác mang về nhà. Khi về nhà, con gái lục điện thoại của mẹ để chơi, vô tình thấy đề thi nên chụp gửi cho bạn là học sinh lớp 9 trường THCS Phạm Hồng Thái. Đề thi sau đó đã lan truyền qua nhiều học sinh thuộc các trường trên địa bàn.

Trường THCS Trần Phú nơi bị cho là làm lộ đề thi ra ngoài

Đối chiếu với Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục Bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục thi đề kiểm tra môn Ngữ văn không thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Chính vì vậy, hành vi của bà Tần không phải là hành vi làm lộ bí mật Nhà nước, tuy nhiên lại vi phạm quy định của ngành giáo dục TP Pleiku.

Con gái bà Tần là người trực tiếp chụp đề kiểm tra và gửi cho bạn qua mạng xã hội dẫn đến lộ đề. Do người phát tán dưới 16 tuổi, chưa đủ nhận thức đối với việc làm trên nên chưa đủ căn cứ để xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp này.

Hiện UBND TP Pleiku đã chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp cùng phòng GD&ĐT TP Pleiku xem xét, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc trên. Ngay sau khi lộ đề kiểm tra học kỳ II môn ngữ Văn lớp 9 ngày 3/7, đã có gần 4000 học sinh khối lớp 9 của 21 trường phải thi lại. Đồng thời Chủ tịch UBND thành phố gửi lời xin lỗi đến toàn thể phụ huynh học sinh trên địa bàn.

VĂN MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-nguoi-lam-lo-de-van-chua-bi-xu-ly-20200721065717032.htm