Gia Lai: Nghi vấn xã tiếp tay khai thác đá lậu

Một điểm khai thác đá cây tự nhiên không phép tại khu vực làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai (Gia Lai) được chính quyền xã này phát giác từ trước Tết Nguyên đán 2018 nhưng không có động thái ngăn chặn, xử lý mà ngược lại có dấu hiệu để các đối tượng đào bới khai thác, tẩu tán tang vật, gây thất thoát tài nguyên.

Điểm khai thác đá nằm trong khu vực rẫy cà phê của một hộ dân, cách mỏ đá của Công ty Kinh doanh Hàng xuất nhập khẩu Quang Đức (gọi tắt là Công ty Quang Đức) chừng 300m, phía sau lô cao su tiểu điền.

Tại hiện trường, đã có hàng nghìn mét vuông đất bị đào bới tung tóe. Cá biệt có những điểm, các đối tượng khai thác khoét sâu dưới lòng đất chừng 4 – 5 mét để tìm kiếm đá. Đá khai thác được tập kết thành bãi, với độ dài mỗi cây đá từ 1 – 2 mét, đường kính to, nhỏ khác nhau. Nhiều cây đá được múc đất che phủ, sợ bị phát lộ.

Ông Nguyễn Xuân Bổn - Chủ tịch xã Ia Bă cho biết, điểm khai thác đá cây tự nhiên là rẫy của một người tên Hạnh (trú tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai). Việc ông Hạnh tự ý khai thác hay cấu kết với ai thì chưa rõ.

“Trước Tết Nguyên đán, chính quyền xã có nghe thông tin vào kiểm tra nhưng không phát hiện máy móc, tang vật và cứ nghĩ chủ vườn san ủi mặt bằng để trồng lại cà phê nên không lập biên bản. Từ đó đến nay xã cũng không cắt cử người vào kiểm tra”, ông Bổn phân trần.

Đến trưa ngày 21/3 khi tiếp nhận thông tin cùng lời đề nghị, lực lượng chức năng và vị chủ tịch xã này mới đích thân vào hiện trường để ghi nhận, lập biên bản. Nhiều người dân thường qua lại điểm khai thác đá, cho biết như có lịch sẵn cứ khoảng 17h là họ đưa máy móc vào khai thác đến tận 22h đêm mới nghỉ.

Trước nghi vấn chính quyền xã đã “lờ đi” để các đối tượng khai thác trái phép, Chủ tịch xã Ia Bă Nguyễn Xuân Bổn cho rằng, khu vực đó có mỏ đá của Cty Quang Đức khai thác nên xe ra vào nhiều, các đối tượng đã lợi dụng trà trộn để vận chuyển, chính quyền cũng khó kiểm soát.

Phạm Hưởng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/gia-lai-nghi-van-xa-tiep-tay-khai-thac-da-lau-tintuc398567