Gia Lai: Mưa lớn nước dâng cao, người dân thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Mưa lớn, kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) tê liệt. Nước dâng cao tràn vào nhà khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại hàng tỷ đồng.

Sáng 24/8, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn đang tất bật quét dọn, gia cố lại nhà cửa, khắc phục hậu quả sau trận mưa to đêm 23/8.

Trước đó, chiều 23/8, tại TP.Pleiku xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt. Nước dâng cao bất ngờ, tràn vào nhà khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay và bị thiệt hại nặng nề.

Mưa lớn nước dâng cao, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt.

Tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ giao với đường Wừu (phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị ngập sâu, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Chủ của khách sạn Cao Nguyên cho biết: “Nước bất ngờ ập vào làm các phòng của nhân viên chúng tôi ở tầng hầm ngập cao lên đến mấy mét. Toàn bộ máy móc, hàng hóa số bị chìm, số khác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thiệt hại ước tính ban đầu phải lên đến 300 – 400 triệu đồng.

Nhiều khu vực nhà dân nước ngập sâu gần 1m.

Trong khi đó, tại quán bar SEF (TP.Pleiku), dường như cả chủ quán và nhân viên như chết lặng bởi nước tràn vào quá bất ngờ. Sau khi trấn tĩnh, mọi người mới bắt đầu di chuyển những vật dụng điện tử để lên cao, nhưng không kịp.

Bà Lê Thị Thúy Hằng (SN 1971), chủ quán bar SEF ngao ngán: "Sàn chính của quán bar nước ngập sâu hơn 1m, hàng hóa trong kho bị hư hỏng nặng. Toàn bộ dàn loa sub gồm 10 cái (trị giá khoảng 5 tỷ đồng), 4 cái main (khoảng 800 triệu đồng), cách âm quán trị giá 3 tỷ đồng, vật tư toilet (1 tỷ đồng), bàn ghế nội thất ước tính khoảng hơn 500 triệu đồng, đèn led dưới sàn (khoảng trên 400 triệu đồng), ổn áp (100 triệu đồng)…. bị ngập sâu. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên đến 10 tỷ đồng.

Hệ thống đèn Led của quán bar SEF trị giá hàng trăm triệu bị nước ngập hư hỏng nặng.

Sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng TP.Pleiku đã đến để kiểm tra, cũng như chỉ đạo công tác khắc phục bước đầu. Cùng với đó, CSGT cũng được huy động để đảm bảo giao thông và hỗ trợ người dân đi lại được an toàn và thuận tiện.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-lai-mua-lon-nuoc-dang-cao-nguoi-dan-thiet-hai-hang-chuc-ty-a385484.html