Gia Lai: Mâu thuẫn khi uống rượu 'ma men' đâm chết bạn nhậu

Xích mích với nhau về việc mua bia nên Kiếm và Truyền xảy ra mẫu thuẫn đánh nhau. Bực tức vì bị đàn em tát vào mặt, Truyền cầm dao đuổi theo Kiếm để trả đũa. Trong lúc giằng co, Kiếm lấy được dao từ tay Truyền rồi đâm hai nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 06/07, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Hoàn Kiếm (SN 1994), trú tại tổ 16, phường An Phú, thị xã An Khê về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 11h trưa 20/11/2019, anh Nguyễn Minh Truyền (SN 1991), trú tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định mua 3 hộp cơm, 1 lít rượu trắng và 10 lon bia về xưởng gỗ tại làng Nha Prong, phường Thắng Lợi, TP Pleiku vừa ăn cơm vừa nhậu. Trong cuộc nhậu, Kiếm, Truyền, Phong uống hết 1 lít rượu. Sau đó, Phong đi nằm nghỉ còn Kiếm và Truyền tiếp tục ngồi nhậu.

Bị cáo Kiếm

Bị cáo Kiếm

Lúc này, Kiếm muốn nhậu tiếp nên gọi nhờ Phong đi mua bia. Thấy vậy, Truyền chửi Kiếm và nói “Mày muốn uống thì đi mà mua sao lại bắt ổng đi mua, ổng là phụ xe thì làm gì có tiền". Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Kiếm đã dùng tay tát Truyền ngã xuống đất. Truyền đứng dậy, cầm dao dài xông vào đánh Kiếm thì được Phong can ngăn.

Lúc này, Kiếm bỏ đi ra ngoài đường để tránh việc cãi vã, đánh nhau với Truyền. Tuy nhiên, trong lòng ấm ức vì bị đánh, Truyền lấy 1 con dao bầu rồi đuổi theo đòi đâm Kiếm. Kiếm bỏ chạy nhưng bị Truyền đuổi kịp nên 2 người đã lao vào xô xát với nhau. Kiếm giật được dao và đâm lại Truyền 2 nhát khiến Truyền tử vong tại bệnh viện. Kiếm sau đó bỏ chạy rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kiếm 10 năm tù giam, đồng thời buộc Kiếm phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu.

Ngọc Trinh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/gia-lai-mau-thuan-khi-uong-ruou-ma-men-dam-chet-ban-nhau-48874.html