Gia Lai: Lễ hội mùa Xuân hút du khách

Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn và giới thiệu bản sắc văn hóa đến đông đảo người dân và du khách, sáng 10-2 (mùng 6 Tết), tại TP. Pleiku, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức khai mạc 'Lễ hội mùa Xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2019'.

Khai mạc lễ hội

Tham gia lễ hội có 150 nghệ nhân đại diện cho các dân tộc Jrai, Bahnar, Tày, Nùng, Mường, Mông, Thái… đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nhiều gian hàng ẩm thực, khu trò chơi dân gian truyền thống, hát cầu huê... các trò chơi đã thu hút nhiều lượt người dân tham gia ngay từ thời điểm khai mạc.

Không gian lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa thu hút người dân tham gia.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai: Lễ hội là dịp để các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Gia Lai thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, tạo thêm một không gian du Xuân vui tươi, lành mạnh trong dịp Tết Nguyên Đán cho nhân dân và du khách.

Người dân xin chữ với lời chúc tốt đẹp cho gia đình

Trong 1 ngày diễn ra, đông đảo người dân tìm đến thưởng thức các màn múa khèn, múa sạp, thổi sáo, hát giao duyên.. là những nét văn hóa nổi tiếng vùng Tây Bắc, hay cùng tham gia diễn tấu, múa xoong theo nhịp cồng chiêng. Bên cạnh đó, người dân phố núi có dịp cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian như nặn tò he, tung còn, ô ăn quan, đi cà kheo, leo cột, xin chữ thư pháp, nhảy sạp...

Đông đảo người dân và du khách đến tham gia lễ hội

Gia đình anh Lê Văn Tuấn, trú tại huyện Chư Pah (Gia Lai) đưa con vui chơi tại không gian lễ hội chia sẻ: biết được thông tin về lễ hội, mình đưa cả gia đình đến đây vui chơi, chơi các trò chơi dân gian, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên; được hòa mình vào không gian lễ hội, giúp mọi người thêm hiểu về bản sắc và cùng tham gia vào các hoạt động như múa sạp, đi cà kheo. Sự kiện này rất ý nghĩa với tôi và cả gia đình.

Sắc màu tò he thu hút sự chú ý các cháu

Bên cạnh trình diễn các hoạt động văn hóa tại đây, chị Puih H’Soen- Làng Ốp, TP.Pleiku cùng các chị em trong làng đã đưa nhiều món ngon cùng các loại rau củ trồng từ vườn nhà đến phục vụ du khách. Chị H’Soen nói: Nhà mình đã chọn loại nếp ngon, gà khỏe để làm ra món cơm lam theo cách truyền thống phục vụ người dân. Ngoài ra, các loại rau trồng từ nhà được nhiều người chọn mua.

Trò chơi dân gian - đi cà kheo

Thời gian Lễ hội mùa Xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2019 diễn ra trong thời gian ngắn nhưng là cơ hội để các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, học tập và giới thiệu nét văn hóa truyền thống đến du khách gần xa.

Nguyễn Giác

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/15753/gia-lai-le-hoi-mua-xuan-hut-du-khach