Vấn đề khí hậu là một trong những lĩnh vực Nga và Mỹ có lợi ích chung

Ngày 14/7, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với đặc phái viên về các vấn đề khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry, người đang có chuyến thăm làm việc tại Matxcơva.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga V.Putin, đặc phái viên về các vấn đề khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry, người đang ở Matxcơva trong chuyến thăm làm việc, đã thông báo về các cuộc họp của ông với các đồng nghiệp Nga, trong đó các khía cạnh khác nhau của chương trình khí hậu quốc tế đã được thảo luận.

Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, Liên bang Nga coi trọng việc đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, ủng hộ phi chính trị hóa và đối thoại chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Liên quan vấn đề này, việc chuẩn bị cho phiên họp thứ 26 của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Glasgow, 31/10 - 12/11/2021) đã được nêu ra, có tính đến các ưu tiên quốc gia về khử cacbon.

Đặc phái viên về các vấn đề khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry (Ảnh: Tass).

Đặc phái viên về các vấn đề khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry (Ảnh: Tass).

Trong bối cảnh Nga hiện là chủ tịch Hội đồng Bắc Cực, Tổng thống Nga V.Putin và đặc phái viên về các vấn đề khí hậu của Tổng thống Mỹ John Kerry đã trao đổi ý kiến về triển vọng hợp tác bảo vệ môi trường song phương ở Bắc Cực. Về tổng thể, vấn đề khí hậu là một trong những lĩnh vực mà Nga và Mỹ có lợi ích chung và cách tiếp cận tương đồng.

Trước đó, phái đoàn Mỹ đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Matxcơva vào thứ Hai và được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tiếp đón. Sau đó, ông Kerry đã hội đàm với đặc phái viên của Tổng thống Nga về các vấn đề khí hậu Ruslan Edelgeriyev. Ông cũng đã tiến hành các cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Nga về Phát triển Bền vững Anatoly Chubais và đại diện của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo lời ông Kerry, ông đã nói chuyện với ông Chubais “về tầm quan trọng của việc tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác để đẩy nhanh sự đóng góp của Nga vào quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu” đối với các công nghệ xanh.

Trong các năm 2013 - 2017, ông Kerry là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, và ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhiều lần trên cương vị này. Trước cuộc hội đàm tại Matxcơva, ông Kerry, vốn là đặc phái viên của Mỹ về khí hậu, đã gặp Ngoại trưởng Lavrov tại New Delhi vào tháng 4 năm nay, trong chuyến thăm làm việc của Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Ấn Độ.

Ngày 1/7, Ngoại trưởng Lavrov và ông Kerry đã tiến hành điện đàm, trong đó họ thảo luận về hợp tác Nga - Mỹ về khí hậu và đồng ý tiếp tục các cuộc tiếp xúc song phương sâu rộng trong lĩnh vực này nhằm phát triển kết quả của hội nghị thượng đỉnh tại Geneva vào 16/6 giữa Tổng Nga V.Putin và Tổng thống Mỹ J.Biden./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/van-de-khi-hau-la-mot-trong-nhung-linh-vuc-nga-va-my-co-loi-ich-chung-874025.vov