Gia Lai: Kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 2 lãnh đạo địa phương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ra Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TT Ia Ly (H. Chư Păh) và ông Nguyễn Bá Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn (TP Pleiku, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP Pleiku. Cả 2 trường hợp trên đều bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ra Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TT Ia Ly (H. Chư Păh) và ông Nguyễn Bá Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn (TP Pleiku, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP Pleiku. Cả 2 trường hợp trên đều bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Một khu vực suối tại P. Yên Đỗ, TP Pleiku bị san lấp với mục đích phân lô, bán nền trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý.

Một khu vực suối tại P. Yên Đỗ, TP Pleiku bị san lấp với mục đích phân lô, bán nền trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Vương dù là trách nhiệm người đứng đầu UBND thị trấn, trực tiếp điều hành công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn nhưng đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để UBND thị trấn Ia Ly chưa thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý hoạt động khoáng sản. Để tình trạng tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly (TT Ia Ly) diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm, cố tình không triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên; không kiên quyết trong chỉ đạo xử lý tang vật, phương tiện vi phạm do các đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện kiểm tra đề nghị. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, những vi phạm của ông Nguyễn Thành Vương đã gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, đơn vị nơi công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Vương.

Đối với ông Nguyễn Bá Trường, khi làm Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TN&MT TP Pleiku đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc của Chi bộ; ông Trường và cấp phó đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018; tham mưu 13 quyết định thu hồi đất, cho mở đường trên đất nông nghiệp không đúng quy định, dẫn đến có nhiều khuyết điểm, làm phá vỡ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố, hình thành các khu dân cư tự phát, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, các khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Bá Trường là rất nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức Đảng và bản thân ông Trường. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Bá Trường.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_201478_gia-lai-ky-luat-cach-chuc-tat-ca-cac-chuc-vu-trong-dang-doi-voi-2-lanh-dao-dia-phuong.aspx