Gia Lai, Kon Tum năm 1970 đẹp nguyên sơ và ấn tượng trong loạt ảnh màu hiếm có

Cách đây 50 năm, những địa danh nổi tiếng ở Gia Lai, Kon Tum như đèo Mang Yang, núi Hàm Rồng, phố núi Pleiku đã mang vẻ đẹp nguyên sơ, hút hồn.

Trong loạt ảnh màu hiếm có của Gary Cantrell, những địa danh nổi tiếng của Gia Lai, Kon Tum hiện lên đẹp ấn tượng và nguyên sơ. Trong ảnh là phố núi Pleiku năm 1970. Thuộc tỉnh Gia Lai, Pleiku là thành phố lớn thứ 3 tại Tây Nguyên, sau Đà Lạt và Buôn Mê Thuột.

Trong loạt ảnh màu hiếm có của Gary Cantrell, những địa danh nổi tiếng của Gia Lai, Kon Tum hiện lên đẹp ấn tượng và nguyên sơ. Trong ảnh là phố núi Pleiku năm 1970. Thuộc tỉnh Gia Lai, Pleiku là thành phố lớn thứ 3 tại Tây Nguyên, sau Đà Lạt và Buôn Mê Thuột.

Con đường ngoằn ngoèo vắt qua đèo Mang Yang hùng vĩ và hiểm trở. Đèo Mang Yang hay đèo Măng Yang là đèo trên quốc lộ 19 ở vùng giáp ranh huyện Mang Yang và huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Toàn cảnh từ đèo Mang Yang. Mang Yang theo tiếng Jrai có nghĩa là Cổng trời. Đèo không dài nhưng quanh co.

Núi Hàm Rồng hay núi Hòn Rồng. thuộc địa phận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là một miệng núi lửa có độ cao 1.028m, diện tích 0,7 km2, sườn dốc 20-30o, dưới chân núi rộng 14 km2

Một hồ nước trong vắt ở Gia Lai.

Một bản với nhiều nhà sàn cũ kỹ ở Gia Lai.

Trung tâm thị xã Kon Tum năm 1971.

Ngôi làng Bahnar được mệnh danh là ngôi làng “đẹp nhất Tây Nguyên”.

Cây cầu Đắk Bla dẫn vào thị xã Kon Tum, nay là thành phố Kon Tum.

Các nông trại gần Kon Tum.

Ngoại ô thị xã Kon Tum.

Con suối chảy qua núi đá gần Đăk Tô.

Theo Hải Vân/Thời đại

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/gia-lai-kon-tum-nam-1970-dep-nguyen-so-va-an-tuong-trong-loat-anh-mau-hiem-co/20200602103938934