Gia Lai: Khánh thành Bệnh viện Mắt Cao Nguyên

Sáng 30/6, tại Gia Lai, Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức Lễ Khánh thành Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (địa chỉ 248 Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. Pleiku).

Cắt băng khánh thành Bệnh viện Mắt Cao Nguyên

Được khởi công xây dựng từ tháng 9/2017, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên hiện là Bệnh viện mắt tư nhân lớn nhất nước: Tọa lạc trên diện tích 8.400 m2, với hạ tầng khang trang theo tiêu chuẩn Quốc tế; trang thiết bị hàng đầu thế giới nhập từ các nước châu Âu và Mỹ. Với tổng kinh phí xây dựng là 100 tỷ đồng, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên có qui mô 100 giường bệnh; đội ngũ nhân viên (Y, Bác sỹ) ban đầu là 68 người, được đào tạo chuyên môn sâu về nhãn khoa, có hơn 15 năm kinh nghiệm, sẽ đảm nhận điều trị các bệnh về mắt như: Đục thủy tinh thể, cận- viễn- loạn thị, mộng thịt, quặm, lé, sụp mi... Bệnh viện Mắt Cao Nguyên đi vào hoạt động sẽ góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Gia Lai, các tỉnh lân cận và nhân dân hai nước Lào, Campuchia.

Bệnh viện Mắt Cao Nguyên

Nhân dịp khánh thành, từ ngày 1/7 đến 31/7/2018, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên mổ đục thủy tinh thể và mộng thịt miễn phí cho 100 bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn; miễn phí công khám bệnh và giảm 50% phí mổ mắt.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/8/ 2018, Bệnh viện mắt Cao Nguyên sẽ áp dụng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người bệnh khi đến thăm khám tại đây.

TRẦN ĐĂNG LÂM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gia-lai-khanh-thanh-benh-vien-mat-cao-nguyen-post221619.html