Gia Lai: Khám xét nhà đại tá vì sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát

Cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng vừa khám xét nhà riêng của đại tá, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 để điều tra về vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 9-3, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng vừa tống đạt quyết định khám xét nhà riêng của Đại tá Đỗ Văng Sang, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí được quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo một nhân chứng trực tiếp tham gia việc khám xét tại nhà Đại tá Đỗ Văn Sang tại số 118, đường Trường Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, có 5 cán bộ điều tra bắt đầu khám xét từ khoảng 10 giờ sáng 5-3 và kết thúc sau 1 giờ. Nhiều tài liệu liên quan đã được thu giữ.

Nhà riêng của Đại tá Đỗ Văn Sang tại đường Trường Sơn, TP Pleiku

Nhà riêng của Đại tá Đỗ Văn Sang tại đường Trường Sơn, TP Pleiku

Chứng kiến việc khám xét có vợ đại tá Sang, đại diện Công an phường Yên Thế, TP Pleiku và tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Sang sinh sống.

Đại tá Đỗ Văn Sang từng giữ chức Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/gia-lai-kham-xet-nha-dai-ta-vi-su-dung-tai-san-nha-nuoc-gay-that-thoat-20200309092949392.htm