Gia Lai: Hơn 80 nhà dân bị tốc mái

Gia Lai đã di dời nhiều hộ dân tránh lũ, hơn 80 nhà dân bị tốc mái, cây xanh đường phố bị gió quật ngã rạp, bật gốc.

Gia Lai di dời dân khỏi vùng cô lập. Ảnh Đ.V

Theo ghi nhận của PV Lao Động, mực nước nhiều sông suối tại Gia Lai bước đầu có giảm, tuy vậy thiệt hại bước đầu đã lộ rõ.

Điều ca nô để đi tản dân. Ảnh Đ.V

Nước lũ tràn qua qua cầu Ia Mlah (Krông Pa, Gia Lai). Clip Đ.V

Đường vào một buôn (làng) tại xã Ia Rsai (Krông Pa, Gia Lai) bị lũ cô lập. Ảnh Đ.V

Tính đến 16h ngày 4.11, tại TX, Ayun Pa đã xảy ra vỡ đê suối Ia Heo (phường Cheo Reo) 20m, phải thị xã di dời 15 hộ dân; 14 nhà ở của nhân dân ở phường Sông Bờ bị ngập lũ. May mắn, lúc đê suối vỡ, tất cả các hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại huyện Krông Pa, lực lượng chức năng đã di dời 25 hộ bị lũ cô lập ở xã Ia Mlah đến nơi an toàn; đồng thời di dời 40 con bò, dê lên khu vực cao tránh lũ. 5 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 33 nhà bị tốc mái 1 phần, 25 ha lúa, 17ha sắn, 9 ha ngô bị thiệt hại cùng nhiều cây xanh ngã đổ.

Tại huyện Mang Yang, gió mạnh làm tốc mái trụ sở cũ UBND xã Đê Ar.

Huyện Kông Chro, 37 nhà dân, 2 phòng học trường mầm non bị tốc mái, 6 căn nhà sàn bị đánh sập hoàn toàn. Tại thị xã An Khê nhiều cây xanh đường phố ngã đổ.

Gia Lai đã bước đầu báo cáo thiệt hại trong ngày 4.11 cho Văn phòng Chính phủ.

Quan sát của PV, tối muộn, mực nước sống tại Gia Lai đã giảm, tuy vậy thiệt hại vẫn chưa thể dừng lại.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/gia-lai-hon-80-nha-dan-bi-toc-mai-574189.ldo