Gia Lai hoàn thành 456 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể

Quang cảnh lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui.

Quang cảnh lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui.

10 năm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức 8 lần kiểm kê và hoàn thành 456 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 214 hồ sơ nghề thủ công truyền thống, 115 hồ sơ ngữ văn dân gian, 71 hồ sơ tập quán xã hội, 46 hồ sơ lễ hội truyền thống, 6 hồ sơ nghệ thuật trình diễn dân gian và 4 hồ sơ tri thức dân gian.

Cũng trong 10 năm qua, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai; Hơmon (sử thi) của người Ba Na các huyện Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro; Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui (H. Phú Thiện) đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

G.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_239549_gia-lai-hoan-thanh-456-ho-so-di-san-van-hoa-phi-vat-the.aspx