Gia Lai hỗ trợ tỉnh Attapeu 400 triệu khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Thay mặt tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, đã trao tặng lãnh đạo tỉnh Attapeu số tiền 300 triệu đồng cùng 350 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) gồm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Ông Nuôi trao 350 suất quà hỗ trợ tỉnh Attapeu

Ngày 29/7, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy. Cùng đi trong đoàn có lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ…

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Súc Sã Máy Chăn Thă Mạt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Attapeu cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Attapeu. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và đồng bào các dân tộc Gia Lai, ông Nguyễn Thành Nuôi chia sẻ với nhân dân, cán bộ tỉnh Attapeu về những khó khăn, mất mát sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian- Xe Nam Noy tối ngày 23/7 tại huyện Sanamsay khiến 6 ngôi làng chìm trong biển nước và hơn 1.300 hộ dân mất nhà cửa. Đồng thời, ông Nuôi cũng mong muốn chính quyền tỉnh Attapeu và lực lượng cứu hộ nhanh chóng tổ chức cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và sớm khắc phục thiệt hại do sự cố vỡ đập, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục kinh tế.

Nhân dịp này, thay mặt tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Thành Nuôi đã trao tặng lãnh đạo tỉnh Attapeu số tiền 300 triệu đồng cùng 350 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) gồm các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện. Đây là số tiền đóng góp của nhân dân và cán bộ tỉnh Gia Lai.

Thay mặt cho nhân dân, cán bộ tỉnh Attapeu, ông Súc Sã Máy-Chăn Thă Mạt gửi lời biết ơn sâu sắc đến nhân dân, cán bộ tỉnh Gia Lai đã quan tâm, chia sẻ với những mất mát sau sự cố trên.

Ảnh: L.G

Ảnh: L.G

LAM GIANG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gia-lai-ho-tro-tinh-attapeu-400-trieu-khac-phuc-su-co-vo-dap-thuy-dien-post223687.html