Gia Lai: Hỗ trợ nhân đạo trên 34 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

Sáng 5/7, tại thành phố Pleiku, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; triển khai có hiệu quả các phong trào và cuộc vận động nhân đạo, từ thiện; cứu trợ, cứu giúp kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, Phong trào “Tết người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; phong trào hiến máu nhân đạo có bước phát triển bền vững. Các mô hình “Ngân hàng bò”, “Nồi cháo nghĩa tình”, “Bếp ăn tình thương”, “Hỗ trợ vốn người nghèo và nạn nhân da cam”, và các hoạt động khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, xây nhà “Chữ thập đỏ”, nhà tình thương… đã giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế có tính bền vững, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tổng trị giá hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt 34,6 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 70.000 lượt người, tăng 11,8% so với giá trị hoạt động cùng kỳ năm 2018.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo giữa nhiệm kỳ đạt 114,9 tỷ đồng trợ giúp cho 450.000 lượt đối tượng, tăng 12,4% so với nhiệm kỳ trước.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân đạo, thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (18/10/1978 - 18/10/2019).

Hồng Ngọc

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/gia-lai-ho-tro-nhan-dao-tren-34-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2019-22184