Gia Lai: Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 22 người thương vong

Sau vụ tai nạn làm 22 người thương vong xảy ra tại huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn.

Sáng 6/7, sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn, ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cùng cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương nặng 5,5 triệu đồng, người bị thương nhẹ 500.000 đồng.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch UBND xã An Trung (huyện Kông Chro) cho biết: "Hầu hết các nạn nhân đều là họ hàng, nhiều người là thân nhân một gia đình. Thời điểm xảy ra tai nạn, những người này đang trên đường đi hái đậu xanh thuê. Ngay khi xảy ra vụ việc, tôi cùng một số anh em đã đi xuống tỉnh Bình Định để thăm những nạn nhân chuyển tuyến về đó điều trị".

Các nạn nhân trong vụ tai nạn điều trị tại bệnh viện.

Chị Đinh Thị Grinh (SN 1986, ngụ làng Blo, xã An Trung), một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn đang điều trị tại trung tâm Y tế huyện Kông Chro kể lại: "Sáng nay, tôi cùng 6 người thân theo người dân đi lên rẫy hái đậu xanh, trên xe có hơn 20 người. Khi chiếc xe đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị xe tải chạy phía sau tông tới. Cú tông đã làm xe máy cày bị lật, người trên xe bị rớt xuống đường. Tôi bị ngã xuống rất đau, lúc đó chẳng nhớ gì hết. Sau đó, tôi được người dân đưa đi cấp cứu".

Theo báo cáo nhanh của ban ATGT tỉnh Gia Lai, khoảng 05h30 sáng 6/7, tại Km 340+100 đường Trường Sơn Đông (địa bàn Làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe ô tô tải BKS 78C-077.42 do Đặng Ngọc Thuận (SN 1991, trú tại thôn Quy Hậu, xã Hòa Trực, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông hướng từ huyện Ia Pa đi huyện Đak Pơ đã đâm vào đuôi xe máy cày kéo theo rơ-moóc do Lê Minh Triều (trú tại Làng Ó, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) điều khiển.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe máy cày và rơ-moóc chở 22 người. Tất cả đều trú tại Làng Ó, xã Yang Trung. Những người này đi làm nương rẫy sớm. Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện; 4 người bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định; 16 người hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Kông Chro.

Cũng trong ngày 6/7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Gia Lai vào sáng nay.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/gia-lai-ho-tro-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-lam-22-nguoi-thuong-vong-a376855.html