Gia Lai: Hàng chục nam nữ phê ma túy, bật nhạc công suất lớn nhảy nhót

Hàng chục thanh niên thuê 2 phòng nhà nghỉ để sử dụng ma túy vừa bị bắt giữ tại TP.Pleiku.

Ngày 8.1, Công an TP.Pleiku (Gia L ai) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm sử dụng ma túy trái phép ở một nhà nghỉ trên địa TP.Pleiku và phát hiện hàng chục thanh niên nam, nữ bật nhạc công suất lớn nhảy nhót trong tình trạng phê ma túy.

Trước đó, khoảng 2h15 rạng sáng 8.1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Pleiku đã bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Sala (số 93, đường Tạ Quang Bửu, TP.Pleiku), phát hiện nhiều đối tượng nam nữ trẻ tuổi tụ tập, thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy. Ngay tại sảnh tầng 1 của nhà nghỉ, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng Lê Thúy Kiều (SN 1997, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) mang theo 0,5 viên ma túy tổng hợp và đối tượng Nguyễn Hải Hiền (SN 1997, trú tại xã Đông, huyện Kbang) mang theo 5 viên ma túy tổng hợp, cùng 6 gói ketamin.

Các đối tượng thuê phòng tại nhà nghỉ sử dụng ma túy tập thể.

Các đối tượng thuê phòng tại nhà nghỉ sử dụng ma túy tập thể.

Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra 2 phòng nghỉ tại tầng 3 và phát hiện thêm 19 thanh niên (gồm 13 nam, 6 nữ) đang tụ tập bật nhạc với công suất lớn để nhảy nhót, các đối tượng đều trong tình trạng phê ma túy. Qua khám xét trên người của đối tượng Nguyễn Thành Linh (SN 1987, trú tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku), thu giữ 2 gói lớn và 5 gói nhỏ chứa ma túy dạng khay cùng 6 viên ma túy tổng hợp. Cùng với đó, trên người đối tượng Nguyễn Phạm Công Minh (SN 1997, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) cất giấu 3 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy dạng khay. Ngay tại trên bàn trong phòng nghỉ, lực lượng công an còn phát hiện thêm 2 viên ma túy tổng hợp khác.

Lực lượng công an tiến hành khám xét toàn nhà nghỉ còn phát hiện 1 khẩu súng tự chế cùng 25 viên đạn và 16 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ma túy dạng khay đặt trong chiếc túi xách được cất giấu tại tầng 1.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê 2 phòng của nhà nghỉ này để sử dụng ma túy. Điều lạ là các phòng được các đối tượng thuê để sử dụng ma túy được thiết kế như phòng hát karaoke, phòng không có giường, chỉ có bàn và dãy ghế xung quanh, tường cũng được thiết kế cách âm.

Cơ quan Công an TP.Pleiku đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của chủ nhà nghỉ này.

Trước đó, rạng sáng 6.1, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đột kích Bar S.E.F Lounge & Chill (số 8, đường Hoàng Văn Thụ, P. Ia Kring, TP.Pleiku) phát hiện hàng chục đối tượng đang phê ma túy. Thời điểm kiểm tra có 136 khách và nhân viên đang vui chơi ở đây. Qua đó, phát hiện trên người 1 đối tượng đang cất giữ 29 gói ketamin và 50 viên ma túy tổng hợp, dưới gầm bàn còn thu thêm 11 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cho test nhanh, phát hiện có 57 trường hợp dương tính với ma túy. Bước đầu, cơ quan công an thực hiện tạm giữ 4 đối tượng gồm: Bùi Hồng Nam (36 tuổi), Nguyễn Xuân Trang (27 tuổi), Đỗ Nhật Nam (19 tuổi), Lê Đại Nhật (23 tuổi, cùng trú tại TP.Pleiku) để xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự và tiến hành xử lý hành chính những đối tượng khác.

Lê Kiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/gia-lai-hang-chuc-nam-nu-phe-ma-tuy-bat-nhac-cong-suat-lon-nhay-nhot-946126.html