Gia Lai: Gỡ phong tỏa 2 tuyến đường thuộc TP. Pleiku

Sau khi toàn bộ mẫu xét nghiệm của người dân tại đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa (TP. Pleiku) đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, tỉnh Gia Lai quyết định gỡ bỏ phong tỏa 2 tuyến đường này.

Lực lượng chức năng bắt đầu thu quân sau khi tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Báo Gia Lai

Lực lượng chức năng bắt đầu thu quân sau khi tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Báo Gia Lai

Thông tin do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thông báo sáng nay, 6/2.

Theo báo Gia Lai, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn) và đường Hoàng Sa (phường Ia Kring) là những nơi bệnh nhân số 1.892 (ghi nhận ngày 3/2) có đến, trong đó, có nhà bố mẹ tại địa chỉ số 18 Nguyễn Đình Chiểu và nhà riêng tại đường Hoàng Sa.

Sau khi truy vết, kiểm soát dịch tễ, phát hiện các điểm trên là nguy cơ nên ngành chức năng tỉnh đã tiến hành phong tỏa 2 tuyến đường này (ngày 3/2) và cho lấy tổng cộng 584 mẫu của người dân (gồm các F1, F2 và diện rộng cho toàn dân khu phố) để làm xét nghiệm. Qua xét nghiệm, tất cả mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Qua thảo luận với tổ chuyên gia, tỉnh Gia Lai quyết định gỡ bỏ phong tỏa tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Hoàng Sa.

Tuy nhiên, các trường hợp F1 vẫn thực hiện cách ly tập trung; trường hợp F2 cách ly tại nhà có giám sát, đồng thời vẫn kiểm soát và phong tỏa 2 căn nhà gồm nhà bố mẹ bệnh nhân 1.892 (18 Nguyễn Đình Chiểu) và nhà riêng của bệnh nhân này trên đường Hoàng Sa.

Đến sáng 6/2, Gia Lai chưa ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 nào. Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh hiện vẫn là 18.

Sau các bước triển khai khoanh vùng, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Trước đó, sau 48 giờ tạm khoanh vùng để thực hiện khử khuẩn, truy vết, xét nghiệm, đánh giá kết quả xét nghiệm và căn cứ vào các thảo luận, đề xuất về chuyên môn của các chuyên gia đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, từ 13h ngày 4/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã hoạt động trở lại.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm triển khai ngay các phương án, kế hoạch chi tiết đảm bảo an toàn bệnh viện sau khi hoạt động trở lại, tuyệt đối đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Bệnh viện phải rà soát lại toàn bộ quy trình sàng lọc bệnh nhân để thực hiện theo quy định; phân luồng, chọn lọc, sắp xếp bệnh nhân điều trị phù hợp tại bệnh viện; tăng cường các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/gia-lai-go-phong-toa-2-tuyen-duong-thuoc-tp-pleiku/422438.vgp