Gia Lai: Giang hồ nổ súng, đánh người vì 'can ngăn tai nạn giao thông'

Nhóm giang hồ đã nổ súng, đánh đập một thanh niên gần hỏng mắt, uy hiếp tinh thần bằng cách ném tiết heo... chỉ vì người này can ngăn một vụ tai nạn giao thông.

Nhóm giang hồ kéo đến nhà chị Trang, anh Bảo uy hiếp, hành hung. Ảnh Nguyễn Phong.

Chị Trần Thị Ngọc Trang (SN 1983, trú đường Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố 2, P. Ia Kring, TP. Pleiku) trình bày: Trước đó chồng chị là anh Trần Ngọc Bảo (SN 1984) thấy một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô xảy ra ngay trước cửa nhà.

Hai vỏ đạn thu được sau khi nhóm giang hồ nổ súng. Ảnh Nguyễn Phong

Khi thấy có một thanh niên đang đánh một người khác thì anh Bảo nói: “Tha cho em nó đi”, bỗng nhiên thanh niên quay sang đòi đánh anh Bảo.

Sau đó, khi anh Bảo trở về quán nhậu bên cạnh nhà, ngồi nhậu cùng bạn bè thì khoảng 1 tiếng sau, nhóm thanh niên khoảng 6-7 người, trong đó có thanh niên tên T.C xông đến đánh anh Bảo.

Cả nhóm lao vào dùng tay chân, bàn ghế, ly bia hành hung, một đối tượng dùng ly bia đập vào mắt khiến anh Bảo choáng váng, chảy máu. Chưa dùng lại, chúng công khai dùng súng bắn một phát vào cửa sắt, rồi bắn liên tiếp những phát súng chỉ thiên vào quán nhậu nơi anh Bảo đang ngồi.

Khi nhóm này rời đi, vợ anh Bảo đã nhặt được 2 vỏ đạn đồng.

Anh Bảo bị rách mắt phải khâu 10 mũi. Sau khi đi khám tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội các bác sĩ chẩn đoán 2 hốc mắt có máu bầm, dập 2/3 nhãn cầu và rơi thủy tinh thể mắt phải.

Đáng nói, trong lúc gia đình gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng, thì các thanh niên trên thay phiên nhau đến nhà chị Trang, anh Bảo tra tấn tinh thần bằng cách ném tiết heo, dùng dao mã, tấu chém vào cửa sắt.

Tất cả hành vi quấy rối này đều được camera an ninh của gia đình chị ghi lại. Bị phát lộ, chúng leo lên tầng 2 nhà chị Trang rồi đập vỡ camera an ninh.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 14.12, Chủ tịch phường Ia Kring (TP.Pleiku) - Lê Minh Hùng cho biết, vụ việc xảy ra, CA TP.Pleiku đã xuống khám nghiệm hiện trường, thụ lý vụ việc điều tra. "Về phía CA phường Ia Kring, đơn vị đã xuống gặp gia đình động viên, trấn an, người nào sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật", ông Hùng nói.

Ông cũng cho biết, đã chỉ đạo cho CA phường túc trực thường xuyên tại khu vực để xem các đối tượng có quay lại hay không (!).

Nguyễn Phong

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/gia-lai-giang-ho-no-sung-danh-nguoi-vi-can-ngan-tai-nan-giao-thong-581384.ldo