Gia Lai: Giả vờ hỏi đường rồi hiếp dâm học sinh, thầy giáo lĩnh án 8,5 năm tù

Sau khi giả vờ hỏi đường, Đăng nhờ cháu L. ngồi lên xe để chỉ giúp mình đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ. Tuy nhiên, Đăng đã chở cháu nhỏ vào chỗ vắng vẻ rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại.

Bị cáo Đăng tại tòa

Bị cáo Đăng tại tòa

Ngày 14/10, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Hồ Trọng Đăng (SN 1983, nguyên giáo viên tại trường THCS Phan Bội Châu) ra xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nội dung cáo trạng thể hiện, vào khoảng 18h ngày 19/12/2018, Đăng điều khiển xe máy từ trường THCS Phan Bội Châu về nhà tại thị trấn Chư Ty. Đến 19h cùng ngày, Đăng đi qua quốc lộ 19B (thuộc TDP7, thị trấn Chư Ty) thì rẽ trái vào đường dân sinh (TDP7) để hỏi đường về nhà.

Lúc này, Đăng gặp cháu N.T.T.L (SN 2005, học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn thị trấn Chư Ty). Sau đó, Đăng giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ cháu N.T.T.L ngồi lên xe để chỉ đường.

Trên đường đi, cháu L. hỏi Đăng ở đâu thì gã thầy giáo nói dối là từ Đắk Lắk qua thăm một người bạn bị tai nạn, đang nằm tại bệnh viện. Khi chở cháu L. đến nơi vắng người qua lại, Đăng đã dùng vũ lực, thực hiện hành vi hiếp dâm cháu nhỏ.

Tại phiên tòa, Đăng cho rằng, hành vi của mình gây ra với cháu N.T.T.L chưa đủ yếu tố để cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” mà chỉ phạm vào tội “Giao cấu với trẻ em”.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, việc VKSND tỉnh Gia Lai truy tố Đăng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” là đúng quy định. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đăng mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/gia-lai-gia-vo-hoi-duong-roi-hiep-dam-hoc-sinh-thay-giao-linh-an-85-nam-tu-post316644.info