Gia Lai đề nghị xếp hạng 5 di tích cấp tỉnh

Khu di tích sơ kỳ Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá.

Khu di tích sơ kỳ Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá.

Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai vừa trình 5 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh gồm: Bến đò A Sanh (làng Nú, xã Ia Khai, H. Ia Grai), Chiến thắng Plei Ring (xã Hbông, H. Chư Sê), Đình Tân An, Miếu Thanh Minh và Đình miếu Tân Lai-Tân Chánh (thị xã An Khê). Đồng thời, Sở này cũng đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để UBND tỉnh trình Bộ VH-TT&DL xếp hạng "Phức hợp di tích sơ kỳ Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá" tại thị xã An Khê là di tích quốc gia. Hiện nay, toàn tỉnh có 24 di tích được xếp hạng, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia và 11 di tích cấp tỉnh.

G.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_221427_gia-lai-de-nghi-xep-hang-5-di-tich-cap-tinh.aspx