GIA LAI: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ TỚI CỬ TRI VÙNG SÂU, VÙNG XA

Còn khoảng 15 ngày là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 , huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử tới người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai tuyên truyền cuộc bầu cử ở vùng sâu vùng xa bằng loa lưu động

Đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai tuyên truyền cuộc bầu cử ở vùng sâu vùng xa bằng loa lưu động

Bằng nhiều cách làm thiết thực, nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa cũng như quyền, nghĩa vụ khi tham gia bầu cử đã được nâng cao.

Hơn một tháng nay, vào buổi chiều hàng ngày, những chiếc loa lưu động đã được Tổ tuyên truyền của các địa phương trong huyện Kbang đưa xuống các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số để tuyên truyền về bầu cử bằng 2 thứ tiếng Kinh và Bahnar. Ở những xã vùng sâu, vùng xa, nhận thức, hiểu biết của người dân còn những hạn chế nhất định, song chính bằng những hình thức tuyên truyền phù hợp đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của cử tri và tạo được sự phấn khởi trong nhân dân hướng về ngày bầu cử - ngày 23/5/2021.

Thường xuyên nghe thông tin tuyên truyền từ phương tiện đại chúng, cử tri Đinh Đui trú tại làng Cam thuộc xã Đăk Smar, huyện Kbang cho biết, loa đài cũng nói, nhắc nhở thường xuyên nên bà con cũng nắm được hết. Bên cạnh đó, buổi tối cán bộ thôn, làng cũng họp dân và đến nhà chia sẻ về việc sắp tới ai đủ 18 tuổi trở lên sẽ được đi bỏ phiếu. Cử tri Đinh Đui cũng cho biết, bà con nơi đây rất háo hức chờ đến ngày 23/5 và sẽ tham gia bầu cử đầy đủ.

Không chỉ cử tri Đinh Đui, hầu hết dân làng và các tầng lớp nhân dân ở các địa phương của huyện Kbang đều phấn khởi hướng về ngày hội lớn của dân tộc. Cử tri Đinh Thị Tre trú tại làng Sơ Lam, xã Krong hồi hởi chia sẻ, người dân nơi đây rất háo hức mong đến ngày 23/5 để được tham gia bầu cử để lựa chọn được những đại biểu giúp cho cho làng, cho xã phát triển hơn; đặc biệt quan tâm đến chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đời sống của bà con ngày càng ổn định.

Địa bàn huyện Kbang có hơn 45.500 cử tri trên tổng số 66.435 dân số toàn huyện. Trong khi đó, Kbang là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm gần 40% dân số, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar. Do đó, cùng với các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan bằng panô, áp phích, các địa phương trong huyện Kbang đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để giúp cử tri hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Chia sẻ về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử tới người dân vùng đồng bào dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử xã Krong, huyện Kbang Đinh Ních cho biết, xã Krong chiếm 98% là đồng bào dân tộc Bahnar nên công tác tuyên truyền được xã sử dụng loa di động tuyên truyền tại các thôn, làng và xây dựng, lồng ghép tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng, nhất là tiếng Bahnar. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử xã Krong, huyện Kbang Đinh Ních cũng cho biết, đến nay, nhìn chung người dân đã nắm bắt được ngày bầu cử, thời gian bầu cử.

Để công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBBC xã Đăk Smar, bà Trương Thị Hạnh Nhân cho biết, xã đã xây dựng kế hoạch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để đến được tận người dân ở các thôn, làng. Trong đó địa phương chủ động lồng ghép tuyên truyền về công tác bầu cử trong các buổi họp dân ở thôn, làng. Cùng với đó xây dựng chương trình phát trên hệ thống Đài Truyền thanh của xã. Ngoài ra, Tổ tuyên truyền của xã cũng phân công cho các thành viên phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền bằng loa di động đến các thôn, làng để giúp người dân nắm được chủ trương, cũng như là quyền, nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia bầu cử.

Theo báo cáo, Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có 11 đơn vị bầu cử với 55 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Để công tác tuyên truyền cuộc bầu cử tới người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao, địa phương đã thành lập các tổ kiểm tra tuyên truyền bầu cử, phân công các thành viên phụ trách các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền bầu cử theo kế hoạch./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55510