Gia Lai: Cưa đầu đạn phát nổ, 3 người thương vong

Ngày 27-12, sau gần 3 ngày nhập viện cấp cứu, vì bị đa chấn thương do đầu đạn nổ, Phan Đức Thanh (sinh năm 1994) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

 Hiện trường vụ nổ và đầu đạn còn lại.

Hiện trường vụ nổ và đầu đạn còn lại.

Theo anh Thanh, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25-12, Lương Quốc Huy (sinh năm 1976), trú xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, đào được một đầu đạn, rồi mang ra chòi rẫy cà phê để cưa. Lúc này, trong chòi có anh Thanh và Võ Văn Tĩnh (sinh năm 1990) cùng quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đi hái cà phê. Trong lúc Huy đang cưa, đầu đạn bỗng dưng phát nổ. Hậu quả làm Lương Quốc Huy và Võ Văn Tĩnh tử vong tại chỗ, Phan Đức Thanh bị thương nặng được bà con địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo người dân địa phương, Lương Quốc Huy chuyên đi rà tìm sắt vụn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện có hơn 100 quả đạn cối và hơn 1 bao tải vỏ đạn các loại. Tất cả số đạn này được cơ quan chức năng của huyện Đăk Đoa thu gom, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ nổ và báo cáo lên trên để xin hủy.

Tin, ảnh: QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/gia-lai-cua-dau-dan-phat-no-3-nguoi-thuong-vong-606352