Gia Lai: Công ty Thuận Nguyên thi công dự án, đường biến thành 'sông'

Hai dự án của Công ty Thuận Nguyên Gia Lai tại TP. Pleiku (Gia Lai) khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng sinh hoạt, đường biến thành 'sông'...

Thi công dự ánh đường Phạm Ngọc Thạch (TP. Pleiku) khiến người dân bức xúc.

Thi công dự ánh đường Phạm Ngọc Thạch (TP. Pleiku) khiến người dân bức xúc.

"Đường biến thành sông"

Được biết, cả 2 dự án trên đều do Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên (địa chỉ 26 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) thi công.

Công ty Xây dựng Thuận Nguyên - đơn vị đang bị Ủy ban kiểm tra Trung ương chỉ đạo tỉnh Gia Lai báo cáo các dự án trúng thầu từ nguồn ngân sách.

Đáng nói, thi công luôn để xảy ra sai sót, tuy nhiên công ty trên vẫn liên tục trúng thầu.

Dự án nâng cấp tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai) có chiều dài gần 1,3 km. Công trình được thiết kế với quy mô đường cấp III, nền đường rộng 14 m, mặt đường bê tông nhựa sau khi nâng cấp, mở rộng là 8 m, vỉa hè mỗi bên rộng 3 m cùng các công trình hạ tầng khác như: hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, công trình ATGT. Công trình được khởi công ngày 8/6 và dự kiến ngày 15/12 năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Kể từ ngày dự án được đưa vào thi công, sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường Phạm Ngọc Thạch bị đảo lộn. Đáng chú ý, cứ mỗi khi mưa xuống, mặt đường Phạm Ngọc Thạch đoạn triển khai dự án gần như biến thành … “sông”, đường lầy lội nhớp nháp.

Ông Nguyễn Hai (người dân) cho biết, con đường này đã xuống cấp từ lâu. Nghe nói dự án triển khai tôi vô cùng vui. Nhưng khi dự án triển khai thì đơn vị thi không chú tâm tới người dân. Nắng thì bụi, mưa thì đường biến thành sông. Ai cũng bức xúc. Cái này tôi nghĩ là do đơn vị thi công thiếu khoa học. Lòng đường hẹp lại, và khó lưu thông. Cứ mỗi khi trời mưa to thì gây ngập lụt, lầy lội kinh khủng. “Ở Tây Nguyên này ai cũng biết mùa này là mùa mưa. Mùa mưa đem thi công theo kiểu này thì đúng là thiếu khoa học. Đó là chưa kể mưa phải dừng công việc, mà dừng công việc thì dự án kéo dài ra”, ông Hai nói.

Tương tự, việc thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tôn - Lý Thái Tổ - Lê Đại Hành cũng gây không ít phiền toái cho người dân đang sinh sống dọc tuyến đường này. Nhiều hộ dân tỏ ra bức xúc vì việc thi công thiếu khoa học, dàn trải, kéo dài; chồng chéo giữa thi công đường điện, nước và cống thoát nước. Thậm chí nhiều nơi, đơn vị thi công chậm trả mặt bằng sau khi thi công khiến đường vào nhà của nhiều hộ dân bị chia cắt, gây tâm lý bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Sỹ (người dân đường Lý Thái Tổ) cho biết, doanh nghiệp thi công dùng xe ô tô chở đất không phủ bạt làm đất rơi vãi, khiến cả tuyến đường luôn bụi bẩn... người dân rất bức xúc.

Doanh nghiệp thi công trong nội thị cho xe chở đất không phủ bạt khiến người dân bức xúc vì bụi, đất rơi vãi.

Nguyên nhân do mưa!

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do những ngày qua trời mưa nhiều nên việc thi công bị gián đoạn. Vừa qua, Ban Quản lý cũng tiếp nhận một số phản ánh của người dân và đã yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục vấn đề này. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công tranh thủ lúc trời nắng đẩy nhanh tiến độ, sớm trả lại mặt bằng để người dân thuận tiện trong đi lại.

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo TP. Pleiku cho biết ở dự án đường Phạm Ngọc Thạch là đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng, trước đây mỗi khi mưa đều xảy ra ngập cục bộ. Nguyên nhân là khu vực này trước đây là vùng trũng có suối và xung quanh là ruộng của người dân. Nhưng nhiều năm qua người dân lấp đất ven đô thị, hệ thống thoát nước tự nhiên ngày một thu hẹp lại do người dân làm nhà hai ven đường lấp đất nền lên cao.

Để làm mặt đường, đơn vị đào đường xuống thấp để tiếp tục đổ các lớp đất nền. Ngoài ra, hệ thống cống thoát nước thông ngang đường đang được thi công nên dẫn đến khi mưa nước không rút kịp nên ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku yêu cầu đơn vị thi công tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT cho người dân thuận tiên đi lại. Bước đầu, doanh nghiệp tiến hành đổ đất xà bần để người dân có thể dễ dàng đi hơn, sau đó sẽ bóc lớp đất này đi để đổ vật liệu đúng quy định. Tuy nhiên người dân lại nghĩ rằng biện pháp thi công có dấu hiệu gian dối. “Cái này chỉ là giải pháp tạm thời thôi”, lãnh đạo này nói và mong người dân hết sức thông cảm.

Mới đây nhất, ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký thông báo những nội dung sai phạm của Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai khi còn đương chức Chủ tịch UBND huyện Ia Pa.

Dự án công trình đường nội thị huyện Ia Pa do Công ty TNHH XD Thuận Nguyên (địa chỉ 26 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai) trúng thầu thi công vào tháng 9/2019 giá trị hơn 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 480 ngày. Công trình đấu thầu trọn gói chỉ mới thi công phần nền thì đến năm 2020, doanh nghiệp đang thi công nhưng UBND huyện lại cho lập dự toán điều chỉnh đấu thầu, lại giao cho đơn vị khác thi công.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gia-lai-cong-ty-thuan-nguyen-thi-cong-du-an-duong-bien-thanh-song-d476945.html