Gia Lai: Cơ sở sản xuất bột mỳ siêu bẩn, hoạt động thách thức dư luận

SPL - Sau khi UBND thị xã An Khê ra quyết định xử phạt 2 cơ sở lò bột tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai về hành vi gây ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhóm phóng viên tiếp tục tìm tới các cơ sở trên để liên hệ làm việc và xác minh về các biện pháp khắc phục tại đây.

Trước mắt chúng tôi vẫn là cảnh tượng ngổn ngang dụng cụ, máy móc. Mọi hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường, không có những biện pháp khắc phục, cải thiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường.

.

Biên bản xử phạt của UBND thị xã An Khê

Biên bản xử phạt của UBND thị xã An Khê

Máy móc vẫn bám tầng lớp rêu bẩn

Khi vào trong khu vực sản xuất để tác nghiệp thì nhóm phóng viên đã bị người của cơ sở này khóa cổng không cho chúng tôi ra ngoài.

Chỉ sau khi liên hệ với ông Nguyễn Quang Dũng là người đại diện cho các cơ sở này thì mới có người tới mở cổng để cho phóng viên ra

Nhận thấy các biện pháp khắc phục tại cơ sở này chưa có hiệu quả, chúng tôi đã đến trụ sở UBND thị xã An Khê để liên hệ làm việc, nhưng sau hơn 1 tuần về phía chính quyền vẫn chưa có lịch để trả lời báo chí.

Từ sự việc này, phải chăng hình thức xử phạt của chính quyền địa phương nơi đây chưa đủ sức răn đe, chưa có biện pháp chế tài đủ mạnh để các cơ sở phải chấp hành? Sức khỏe của người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, môi trường thiên nhiên đang chết dần, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Xuân Mùi - Kim Oanh

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/gia-lai-co-so-san-xuat-bot-my-sieu-ban-hoat-dong-thach-thuc-du-luan-12930/