Gia Lai: Bé trai tử vong bất thường tại nhà trẻ tư thục

Tối 31.12.2108, Công an TP. Pleiku cho biết, cơ quan đang phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ tư thục trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân là cháu L.H.T.B (SN 2016), con của chị Trần Thị Mai Tr. (trú phường Ia Kring, TP. Pleiku).

Theo lời mẹ nạn nhân, khoảng 9 giờ sáng 26.12, chị đưa cháu đến gửi tại nhà trẻ tư thục tại số nhà 53, đường Wừu, TP. Pleiku. Tính đến ngày hôm đó, cháu chỉ mới được gửi trông ở đó 3 ngày. Vì lo con khóc khi lạ nhà, khoảng 10 giờ cùng ngày, chị đến sớm hơn mọi khi để đón con về, tại đây các cô trông trẻ thông báo các cháu đang ngủ trưa nên chị đi về nhà. Chừng 15 phút sau, cuộc gọi bất ngờ từ nhà trẻ gọi đến thông báo con chị bị bất tỉnh, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tại nơi điều trị, các bác sĩ thông báo cháu bị chấn thương não, tràn dịch não và não đã chết lâm sàng. Sau khi tiến hành mổ cấp cứu, đến 5 giờ sáng ngày 27.12, các bác sĩ cho biết cháu đã không qua khỏi nên trả về cho gia đình lo hậu sự.

Từ cái chết bất ngờ và nhiều điều uẩn khúc, gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé. Cũng theo gia đình, cháu B. từ khi sinh đến khi qua đời không hề bị các bệnh bẩm sinh nào vì cha mẹ định kỳ thăm khám từ khi cháu chào đời.

Qua tìm hiểu, nhà trẻ tư thục đang chăm sóc 16 trẻ. Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về vụ việc thì nơi này không cung cấp thông tin và cho rằng chờ công an điều tra.

NGUYỄN GIÁC

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/14606/gia-lai-be-trai-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-tre-tu-thuc