Gia Lai: Bắt hai tên cướp giật gây hoang mang dư luận

Ngày 1/3, thông tin từ Công an huyện Krông Pa, Gia Lai, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nay Chiên (SN 1997, trú buôn Ia Klon, xã Ia Rmok) và Nay Tới (SN 1998, trú xã Chư Gu) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2019, trên địa bàn huyện Krông Pa xuất hiện nhóm 2 đối tượng liên tiếp có hành vi cướp giật điện thoại của người đi đường và trẻ em khiến cho người dân hoang man.

Ảnh Nay Chiên và Nay Tới tại cơ quan Công an

Theo đó, ngày 15/11/2019, một người dân trình báo, khi người này lưu thông tại khu vực thị trấn Phú Túc đã bị 2 thanh niên đi trên xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại rồi rú ga bỏ chạy. Người này đã chạy theo thì phát hiện chiếc xe hai đối tượng điều khiển mang nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số 81N1-036.97.

Ảnh Nay Chiên và Nay Tới tại cơ quan Công an

Qua sàng lọc, Công an xác định Nay Chiên đang sử dụng xe máy trên, đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn bởi đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng này không lo làm ăn mà thường xuyên chơi bời lêu lổng, nhậu nhẹt. Ngoài ra, trinh sát còn phát hiện Nay Chiên thường chơi thân với 1 đối tượng cũng có tiền án về tội cướp tài sản là Nay Tới.

Từ những cơ sở trên, Công an huyện Krông Pa đã triệu tập 2 đối tượng trên để làm việc. Tại cơ quan Công an, qua quá trình đấu tranh, Nay Chiên và Nay Tới đã thừa nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật điện thoại. Theo các đối tượng, trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2019 đến ngày lúc bị bắt, chúng đã thực hiện 5 vụ cướp giật điện thoại.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-bat-hai-ten-cuop-giat-gay-hoang-mang-du-luan-20200302064423492.htm