Gia Lai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19-3, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, Gia Lai) cho biết, đơn vị đã hoàn tất các hồ sơ, chuẩn bị tiến hành khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 17-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cán bộ của Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1988), trú tại làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ (Gia Lai).

 Tang vật ma túy thu được tại cơ quan điều tra.

Tang vật ma túy thu được tại cơ quan điều tra.

Tại đây, lực lượng Biên phòng phát hiện, tiến hành bắt giữ Nguyễn Tiến Mạnh cùng 3 đối tượng khác đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1,2271g ma túy tổng hợp dạng đá, một số kim tiêm, vỏ pháo bi dùng để đựng ma túy khi bán cho các con nghiện, 1 mã tấu, điện thoại...

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Mạnh đã khai nhận mua số ma túy trên của một người ở huyện Chư Sê về để sử dụng và bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Tin, ảnh: QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/gia-lai-bat-giu-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-612731