Gia Lai: Bắt giữ đối tượng làm thuê dùng hung khí chém chủ rẫy cướp tài sản

Một nam thanh niên khi vừa được chủ rẫy cà phê thuê để thu hoạch đã dùng hung khí chém chủ rẫy trọng thương rồi cướp đi một túi xách.

Ngày 31/10, chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1977, trú tại thôn Thống Nhất, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) là chủ rẫy cà phê đã thuê một thanh niên (không rõ lai lịch) về để hái cà phê trong vụ thu hoạch.

Không ngờ, nam thanh niên này dùng hung khí chém chị Vân trọng thương, rồi lấy đi của chị một túi xách màu đen rồi bỏ trốn. Chị Vân bị chém nhiều nhát vào chân tay, mất nhiều máu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

Sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng. Công an huyện Chư Sê đã cử cán bộ tới khám hiện trường, đồng thời cử trinh sát tiến hành thu thập thông tin xác minh đối tượng gây án.

Ngày 13/11, Công an huyện xác định được đối tượng gây án là Lò Văn Hữu, hiện đang trốn tại thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai. Hữu đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Hữu đã khai nhận hành vi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lò Văn Hữu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/gia-lai-bat-giu-doi-tuong-lam-thue-dung-hung-khi-chem-chu-ray-cuop-tai-san-54904.htm