Gia Lai: Bắt giữ 7 nghi can tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 28/2, Thượng tá Nguyễn Trường Chinh, Trưởng Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Ia Grai hoàn tất chuyên án, bắt giữ 7 nghi can có dấu hiệu tàng trữ súng quân dụng chuẩn bị hỗn chiến.

Sự việc diễn ra ngày 27/1, tại khu vực thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai), giáp biên giới Campuchia, có 2 nhóm thanh niên đi xe ô tô sử dụng dao, gậy chuẩn bị hỗn chiến. Nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ia Grai đến hiện trường, các nghi phạm đã bỏ chạy để lại một xe ô tô bán tải.

Khám xét xe, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 2 băng đạn chứa 30 viên đạn súng quân dụng và 3 con dao. Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng truy bắt, lần theo các nghi can đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành Kon Tum, Cần Thơ, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh…

Đến ngày 2/2, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 7 nghi can gồm: Trần Quốc Bảo (29 tuổi) - đối tượng cầm đầu, Nguyễn Hữu Hảo (30 tuổi), Phan Công Vũ (40 tuổi), Lê Văn Quốc (31 tuổi), Nguyễn Trần Châu Tuấn (26 tuổi), A An Tiêm (23 tuổi) cùng trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Lê Anh Tuấn (25 tuổi, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết thúc chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng quân dụng (gồm 1 khẩu AK, 1 khẩu AR15) được cất giấu tại một lán trại thuộc thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thượng tá Nguyễn Trường Chinh, Trưởng Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đây là chuyên án có sự tham gia của lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành tham gia. Tới đây, đơn vị sẽ điều tra, truy xét nguồn gốc các khẩu súng; làm rõ hành vi, động cơ tàng trữ súng của từng nghi phạm.

Hồng Điệp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/gia-lai-bat-giu-7-nghi-can-tang-tru-vu-khi-quan-dung-20200228174456223.htm