Gia Lai: Bắt 2 cán bộ xã nhận hối lộ để bỏ qua cho lâm tặc

Sau khi bắt Phó trưởng Công an xã Ia Hiao, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) tiếp tục bắt Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã này để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo thông tin từ Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai), cơ quan này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Đức Tân (35 tuổi, trú xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện).

Công an đang đọc lệnh bắt Phạm Đức Tân.

Công an đang đọc lệnh bắt Phạm Đức Tân.

Được biết trong thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019, trong quá trình công tác, Tân đã tham gia tuần tra, kiểm soát và phát hiện nhiều đối tượng lâm tặc vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn xã Ia Hiao.

Dù biết là gỗ khai thác trái phép nhưng không những không lập biên bản vi phạm, Tân còn nhận tiền hối lộ của lâm tặc để bỏ qua cho hành vi khai thác gỗ lậu.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Công an huyện Phú Thiện đã bắt Trịnh Văn Trình (SN 1990, Phó trưởng Công an xã Ia Hiao) về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua cho lâm tặc.

Theo kết quả điều tra, Trình thường nhận của lâm tặc 2,5 - 3 triệu đồng để bỏ qua cho hành vi phá rừng.

Hiện cơ quan Công an huyện Phú Thiện đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/lien-tuc-bat-can-bo-nhan-hoi-lo-bo-qua-cho-lam-tac-270142.html