Giả khách 'sộp' vào cửa hàng thời trang trộm tiền vàng, điện thoại

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1984 trú tại địa phương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Vân và tang vật tại cơ quan công an.

Vân và tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 10/11, Công an huyện Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị T. (trú quận Hà Đông) và bà Hoàng Thị H. (trú huyện Thanh Oai) khi đến cửa hàng ở thị trấn Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội) mua quần, áo thì bị kẻ gian trộm cắp chiếc túi xách bên trong có 8,5 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền và đôi bông tai vàng, 1 đồng hồ và 2 điện thoại smartphone.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thị Vân (trú xã Bình Minh) là thủ phạm. Tại cơ quan công an, Vân khai sau khi lấy túi xách của bị hại trên liền mang 2 điện thoại, đôi bông tai đi bán được 8 triệu đồng và sử dụng mục đích cá nhân. Vân cũng thừa nhận trước đó, từng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại phường Phúc La, quận Hà Đông và 3 vụ trộm tại xã Bình Minh.

Một điều tra viên - Công an huyện Thanh Oai cho biết, thủ đoạn của Vân thường lái chiếc SH Mode, mặc áo chống nắng đóng giả làm khách đến các cửa hàng bán quần áo và làm đẹp cho phụ nữ. Khi phát hiện khách thử quần áo sơ hở, Vân liền tiếp cận tư vấn, cởi áo chống nắng chùm lên túi xách, điện thoại, ví da. Sau đó, Vân giả vờ không vừa lòng, thay quần áo rồi ôm áo chống nắng cùng tài sản trộm cắp rời đi.

Khám xét nơi ở của Vân, cảnh sát thu giữ 10 chiếc ví da của phụ nữ và đã xác định được một số bị hại.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh những bị hại còn lại.

Minh Đức - Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/gia-khach-sop-vao-cua-hang-thoi-trang-trom-tien-vang-dien-thoai-1215413.tpo