Giả khách du lịch cướp giật tài sản, lĩnh án 10 năm tù

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tuyên phạt đối tượng giả khách du lịch để đi cướp giật 10 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng bị lãnh án 10 năm tù về tội cướp giật tài sản là Nguyễn Đức Vinh (33 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Đối tượng Nguyễn Đức Vinh tại một vị trí gây án.

Đối tượng Nguyễn Đức Vinh tại một vị trí gây án.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-11/2018, Nguyễn Đức Vinh đóng giả khách du lịch, thường xuyên điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 60B1 - 366.78 từ TP.HCM lên Đà Lạt để thuê khách sạn rồi đi cướp giật tài sản.

Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Đức Vinh đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tại TP Đà Lạt. Hầu hết nạn nhân của đối tượng là phụ nữ, đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên các tuyến đường.

Trong số các nạn nhân, người bị Nguyễn Đức Vinh cướp giật có giá trị tài sản lớn nhất là chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, TP Đà Lạt), với số tiền hơn 70 triệu đồng. Tiếp đó là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (44 tuổi, ngụ đường Kim Đồng, TP Đà Lạt với tài sản trị giá gần 54 triệu đồng. Nạn nhân cuối cùng của Nguyễn Đức Vinh trước khi bị bắt là Lương Thị Thanh Dương (16 tuổi, ngụ đường Lê Quý Đôn, TP Đà Lạt).

Sau khi cướp được điện thoại của em Dương, Nguyễn Đức Vinh điều khiển xe máy xuống Khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt dựng lều để ở qua đêm thì bị lực lượng Công an TP Đà Lạt bắt giữ.

Với hành vi đóng giả khách du lịch rồi đi cướp giật hàng loạt vụ tại Đà Lạt, bị cáo Nguyễn Đức Vinh đã bị Tòa án nhân dân TP Đà Lạt tuyên phạt 10 năm tù về tội cướp giật tài sản./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/gia-khach-du-lich-cuop-giat-tai-san-linh-an-10-nam-tu-911703.vov