Giá hoa hồng tăng gấp đôi trong ngày lễ tình nhân

Ngày lễ tình nhân năm nay rơi đúng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết) nhưng thị trường quà tặng cho ngày lễ này không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.

Hoa hồng vẫn là một trong những quà tặng được ưa chuộng nhất cho ngày lễ tình nhân. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng hoa và các chợ vào sáng 14/2, giá hoa hồng tăng gấp 2 đến 3 lần so với những ngày trước đó. Cụ thể, tại chợ sỉ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) giá hoa hồng Đà Lạt từ 90.000 đồng một bó 30 bông tăng hơn 200.000 đồng đồng/ bó, các loại hoa khác như hoa thạch thảo, baby… cũng tăng nhẹ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/ cành. Theo các tiểu thương giá hoa hồng tăng do khan khiến nguồn hàng sau kỳ nghỉ tết. Còn ghi nhận tại thị trường bán lẻ giá hoa hồng Đà Lạt giao động từ 15.000 đồng đến 35.000 đồng/ bông.

Hộp hoa hồng xếp chữ được nhiều cặp lựa chọn làm quà tặng trong ngày lễ tình nhân.

Hộp hoa hồng xếp chữ được nhiều cặp lựa chọn làm quà tặng trong ngày lễ tình nhân.

Nhân viên cửa hàng hoa Violetwednesday trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) cho biết, hoa hồng Đà Lạt 35.000 đồng/ bông. Bên cạnh các loại hoa trong nước thì có một số loại hoa nhập khẩu như hoa hồng Ecuador, Baby Hà Lan… giá giao động từ 80.000 đồng đến 130.000 đồng/ bông. “Năm nay khách khá chuộng kiểu hoa được cắm vào hộp có chữ I love You. Một hộp hoa được cắm như vậy giá tầm 1,3 triệu đồng”, nhân viên cửa hàng cho biết.

Giá hoa hồng ngoại nhập giao động từ 85 - 135 ngàn đồng/ bông.

Dọc hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) bên cạnh hoa tươi còn có các loại hoa sáp, hoa hồng vĩnh cửu, hoa hồng lụa cũng đang rất sôi động và nhộn nhịp. Theo đó, một bông hồng mạ vàng có giá tầm 80.000 đồng – 120.000 đồng/ bông còn loại hồng mạ vàng nhập từ Đài Loan giá 160.000 đồng/ bông. Một giỏ hoa hồng được làm bằng giấy và có thêm hai chú gấu có giá giao động tầm 250.000 đồng đến 400.000 đồng, một hộp bông hồng sáp hình trái tim có giao động tầm 200.000 – 300.000 đồng…

Các loại hoa hồng handmade đa dạng và phong phú được bày bán khá nhiều ở dọc các tuyến đường.

Một trong những quà tặng cuốn hút giới trẻ trong thời gian gần đây chính là những “bó hoa ăn được”. Quản lý cửa hàng Happy Flower cho biết, nguyên liệu ban đầu tạo nên những bó hoa này chính là từ những loại trái cây, bánh kẹo đơn giản, quen thuộc như dâu tây, cherry hay những thanh kẹo socola… Giá thành của những bó hoa từ 350.000 đồng trở lên. Này lễ tình nhân năm nay, cơ sở nhận lượng đơn hàng gấp vài chục lần ngày thường. Do sản phẩm mới, độc đáo nên được khách hàng chú ý và lựa chọn khá nhiều.

Socola cũng là món quà thường được các cặp đôi lựa chọn để tặng trong ngày lễ tình nhân. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay có nhiều mẫu socola khác nhau đa dạng về mẫu mã khá bắt mắt. Mẫu socola hình trái tim ghép chữ được nhiều người săn lùng làm quà tặng. Một hộp socola hình trái tim giá có giá giao động tầm 120.000 – 200.000 đồng. Nắm bắt được xu hướng của khách hàng, thích sản phẩm sáng tạo, nhanh gọn, dễ dàng trong cách đặt và giao hàng, ngày lễ tình yêu năm nay, chuỗi cửa hàng Quatructuyen đã phải tích trữ hàng từ trước Tết, đẩy mạnh phục vụ giao hàng tận nơi đối với những khách hàng mua qua mạng. “Mặc dù nhiều người vẫn chọn món quà truyền thống là socola nhưng chúng tôi cũng phải sáng tạo không ngừng, tăng cường những mặt hàng mới, đẹp, lạ, nhập từ nước ngoài. Tùy vào mẫu mã, số lượng mỗi một hộp so co la có giá tầm 130.000 đồng – 600.000 đồng”, chủ chuỗi cửa hàng cho hay.

Thị trường socola năm nay cũng rất sôi động với nhiều mẫu mã rất phong phú và đa dạng.

Quần áo cặp cũng được rất nhiều đôi tình nhân lựa chọn làm quà tặng cho nhau. Bạn Trần Bảo Trúc chia sẻ: “Ngày Valentine năm nay, bên cạnh chuẩn bị một hộp socola có hình trái tim và được xếp chữ I Love You tặng bạn trai, mình còn chuẩn bị sẵn một cặp áo hình chú heo ngộ ngĩnh để hai đứa mặc đi chơi lễ”. Điểm mới năm nay, ngày lễ tình nhân trùng với ngày thần Tài nên nhiều người có điều kiện về kinh tế còn mua trang sức vàng để làm quà tặng.

Bài ảnh Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/gia-hoa-hong-tang-gap-doi-trong-ngay-le-tinh-nhan-20190214125858617.htm