Giá heo hơi ngày mai 7/6: Sẽ tăng tiếp 2.000 đồng/kg

Tiếp nối đà tăng của giá heo hơi hôm nay 6/6, một số chủ trang trại cho biết giá heo hơi ngày mai sẽ tăng thêm 2.000 đồng/kg.

Chiều nay, trao đổi với PV Dân Việt, anh Lê Văn Quyền, chủ trang trại đang nuôi 600 con lợn thịt ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, giá heo hơi hôm nay 6/6 tại địa phương đã đạt trung bình 38.000 - 40.000 đồng/kg, tùy loại heo. Mức giá này đã tăng từ 8.000 - 10.000 đồng so với chỉ cách đó vài ngày nên ai cũng bất ngờ.

Thương lái pha lóc thịt heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyên Vỹ

Thương lái pha lóc thịt heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyên Vỹ

"Đặc biệt, cũng trong hôm nay Công ty CP chi nhánh miền Bắc cho biết ngày mai giá heo hơi xuất bán tại kho sẽ tiếp tục tăng 2.000 đồng/kg, áp dụng cho khu vực miền Bắc và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh" - anh Quyền thông tin.

Như vậy giá tại kho của Công ty CP ngày mai sẽ đạt 38.000 đồng/kg. Giá heo hơi tăng chóng mặt ngoài dự đoán đã khiến nhiều người tiếc nuối vì trước đó đã phải bán chạy heo với giá rẻ, chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Trong khi đó, theo hệ thống báo giá của Công ty Anova Feed thì giá heo hơi trong ngày hôm nay tăng mạnh trên diện rộng. Ví dụ khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc giá lợn hơi hiện đạt trung bình 38.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Nguyên nhân là do dịch tả heo Châu Phi lây lan trên diện rộng, làm giảm lượng lớn heo trên thị trường nên giá heo có xu hướng tăng.

Điều đáng chú ý là giá heo hơi bên ngoài thị trường lại cao hơn so với giá bán của doanh nghiệp, hiện có nơi đã tăng lên 41.000 đồng/kg, ví dụ như Bắc Giang. Chính vì thế, không ít chủ trang trại đã quyết định giữ đàn heo lại chưa bán vội.

Anh Tứ, một thương lái thường thu mua lợn hơi tại khu vực Tuyên Quang, Hà Giang rồi vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ, cho biết: "Hiện giá lợn hơi đang tăng vù vù nên nhiều người chưa vội bán, muốn giữ lại để nghe ngóng. Ai cũng nói, nhiều trại chết sạch vì dịch tả rồi, không còn con lợn nào nên vài ngày tới, giá lợn hơi sẽ còn tăng nữa".

Cập nhật diễn biến dịch bệnh heo châu Phi: Tính đến ngày 4/6 ,TP. Đà Nẵng và Trà Vinh là 2 địa phương mới nhất công bố xuất hiện dịch tả heo Châu Phi. Hiện cả nước đã có tới hơn 3.700 xã của 54/63 tỉnh thành “dính” dịch tả, khiến hơn 2 triệu con heo bị tiêu hủy. Giá trị thiệt hại ước tính hơn 3.600 tỉ đồng.

Thiên Ngân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thit-lon-an-toan/gia-heo-hoi-ngay-mai-7-6-se-tang-tiep-2000-dong-kg-986290.html