Giá heo hơi ngày 15/01/2020: Thị trường miền Bắc và miền Trung tăng giá

Giá heo hơi trong ngày cận Tết đã tăng trở lại, trong đó miền Bắc và miền Trung có dấu hiệu tăng giá.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc vẫn tăng nhẹ

Theo đó, giá heo hơi tại Hà Nam có nơi tăng khoảng 2.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg; Hà Nội tăng khoảng 1 giá lên 84.000 đồng/kg.

Các tỉnh Phú Thọ, Nam Định giá báo ở mức 82.000 - 84.000 đồng/kg; Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang giao dịch trong khoảng 84.000 - 85.000 đồng/kg.

Tại Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Ninh heo hơi được thu mua với giá 80.000 - 83.000 đồng/kg; Yên Bái, Hà Giang vẫn ở quanh mức 77.000 - 78.000 đồng/kg.

Giá heo tại Hưng Yên, Thái Bình phổ biến ở mức 84.000 - 86.000 đồng/kg, nhưng cũng có nơi lên tới 87.000 - 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15/1 tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 78.000 đồng/kg đến 88.000 đồng/kg.

Miền Bắc chạm ngưỡng cao nhất cả nước trong ngày hôm nay

Miền Bắc chạm ngưỡng cao nhất cả nước trong ngày hôm nay

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung và Tây Nguyên có dấu hiệu tăng giá trở lại khá mạnh mẽ

Bình Định giá heo báo tăng mạnh tới 6.000 đ/kg, hiện được thu mua với mức 84.000 đ/kg.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam giá heo đang ở mức 85.000 đ/kg, tăng lên từ 3000-4000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Các địa phương còn lại như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa,Bình Thuận giá heo dao động trong khoảng từ 80.000 - 84.000 đ/kg, nhích lên khoảng 1000-2000 đồng/kg so với mức giá hôm qua.

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay 15/1 dao động trong khoảng 79.000 - 85.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam ổn định

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng khá im ắng, đà giảm đã chững lại, mức giá heo cao nhất ghi nhận trong ngày đạt 85.000 đồng/kg.

Tại thủ phủ nuôi heo Đồng Nai, giá heo vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, giá heo thương lái thu mua tại chuồng chỉ ở mức từ 78.000- 80.000 đồng/kg.

Tại miền Tây, Sóc Trăng và Bạc Liêu tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất, với khoảng giá đạt 75.000- 77.000 đồng/kg, giảm 2000 đồng so với ngày hôm qua. Các địa phương còn lại, giá heo hơi hôm nay đạt mức giá tốt từ 83.000 84.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15/1 tại miền Nam dao động trong khoảng từ 75.000 đồng/kg đến 85.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền (TP.HCM), theo phản ánh của thương lái, giá heo mảnh bán tốt. Chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ trong ngày 14/1 đạt 4.000 con.

Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) cho biết vừa nhập khẩu 4.500 tấn thịt đông lạnh về trước Tết phục vụ thị trường Tết. Dự kiến, hết quí I/2020, có khoảng 100.000 tấn thịt heo sẽ được các doanh nghiệp trong nước nhập về để bù lượng thịt heo thiếu dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Bảo Linh (t/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/gia-heo-hoi-ngay-15012020-thi-truong-mien-bac-van-cham-nguong-cao-nhat-ca-nuoc-d168373.html